Xung đột Nga - Ukraine ngày 1/5: Máy bay không người lái của tình báo Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã bị máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tấn công đêm 30/4 rạng sáng 1/5. DIU cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu khác ở vùng Voronezh (Nga).

"Một mục tiêu ở Ryazan đã bị tấn công. Có thiệt hại đáng kể", nguồn tin của DIU cho biết. Trong khi đó, thông tin chi tiết về hậu quả vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Voronezh vẫn đang được thu thập.

Nhà máy lọc dầu Ryazan được điều hành bởi Rosneft, một công ty dầu khí quốc doanh của Nga.

DIU thường không xác nhận cũng như phủ nhận các vụ tấn công. Tuy nhiên họ nhấn mạnh rằng các nhà máy lọc dầu của Nga được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của Ukraine.

Nga chuẩn bị tấn công, nhưng đang chọn hướng

Quân đội Nga có một số lựa chọn chiến thuật cho các cuộc tấn công trong tương lai gần Avdiivka. Nhưng vẫn chưa rõ họ sẽ tập trung vào khu vực nào.

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 30/4 cho biết việc ổn định các vị trí của lực lượng Nga ở phía tây bắc Avdiivka đã khiến bộ chỉ huy Nga phải lựa chọn: hoặc là tiếp tục tiến về phía tây hướng tới đạt được mục tiêu ở Pokrovsk, hoặc cố gắng tiến về phía bắc để tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung có thể có xung quanh Chasiv Yar.

Theo ISW, các lực lượng Nga đã giành thêm được các lợi ích chiến lược về phía tây bắc và tây nam Avdiivka kể từ ngày 29/4, nhưng chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào về hướng Avdiivka trong 24 giờ qua.

Các lực lượng Nga có cơ hội lựa chọn hướng chiến thuật cho các đợt tấn công trong tương lai gần Avdiivka, nhưng vẫn chưa rõ họ sẽ tập trung nỗ lực vào khu vực nào.

Phương Tây không chỉ chuyển máy bay F-16 mà còn cả vũ khí đi kèm cho Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Charles Brown, cho biết các nước phương Tây sẽ không chỉ cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 mà còn cả vũ khí đi kèm.

"Về việc viện trợ F-16, không chỉ có máy bay mà còn đào tạo phi công, huấn luyện bảo trì và cũng đảm bảo rằng có hệ thống vũ khí đi kèm với nó", ông Brown nói trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện. “Đó là cuộc đối thoại mà chúng ta phải tiến hành để không chỉ giúp họ có được máy bay mà còn giúp máy bay đạt được năng lực tối đa”.

Kiev cho biết vào đầu tháng 4 rằng năm nhóm phi công Ukraine đang được huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ ở Anh, Đan Mạch, Mỹ và Pháp. Cuối tháng 8/2023, Hà Lan cho biết sẽ chuyển giao 42 chiếc F-16 cho Ukraine, trong khi Đan Mạch hứa hẹn sẽ chuyển cho Kiev 19 chiếc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng F-16 có thể mang vũ khí hạt nhân và Mátxcơva sẽ tính đến điều này trong các hoạt động chiến đấu của mình.

Quân đội Ukraine cùng lúc tấn công hai hệ thống phòng không Buk của Nga

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bắn trúng hai hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga trên mặt trận Sumy, theo đoạn video được công bố bởi Pravda.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga đã bị phát hiện trên mặt trận Sumy trong các hoạt động trinh sát. Hệ thống này nhanh chóng bị máy bay không người lái tấn công bắn trúng.

Ngay sau đó, một hệ thống Buk khác được điều đến hiện trường để hỗ trợ hệ thống nói trên sơ tán. Nhưng lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công. Kết quả là cả hai hệ thống tên lửa phòng không Nga đều bị phá hủy.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Nga tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa ATACMS trong một ngày

Quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 6 tên lửa ATACMS được Ukraine sử dụng để tấn công những mục tiêu quân sự Nga trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố thông tin chi tiết về địa điểm tên lửa bị bắn hạ.

Bộ này cho biết trong tuyên bố ngày 30/4: "10 máy bay không người lái của Ukraine, sáu tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất và hai quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất đã bị lực lượng phòng không bắn hạ".

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea, thông báo có một số tên lửa ATACMS bị bắn hạ trên bán đảo này. Ông công bố trên Telegram bức ảnh cho thấy "đạn con chưa nổ của tên lửa ATACMS", nhưng không nêu rõ có bao nhiêu tên lửa đã bị bắn hạ.

Mỹ tuần trước thừa nhận nước này đã bí mật chuyển tên lửa tầm xa ATACMS tới Kiev như một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt vào ngày 12/3.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null