Xử lý vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên đảo Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào thời điểm năm 2016 và 2017, giá đất tại Phú Quốc tăng cao đột biến dẫn đến việc bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, đất công, đất nhà nước quản lý vô cùng phức tạp.
Xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, xây cất trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN
Xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, xây cất trái phép trên địa bàn xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN
Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép trên đảo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết triệt để, không để phát sinh thêm các vụ việc vi phạm.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho biết, trong thời gian qua ở Phú Quốc tình hình phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp diễn biến hết sức phức tạp. Nơi nào phát triển nhanh, có nhiều nhà đầu tư đến thì nơi đó tình hình vi phạm lĩnh vực đất đai, xây dựng lại càng phức tạp hơn.
Vào thời điểm năm 2016 và 2017, giá đất Phú Quốc tăng cao, tăng đột biến dẫn đến việc bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, đất công, đất nhà nước quản lý vô cùng phức tạp.
Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành như Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với Công an huyện và các ngành chức năng, các xã, thị trấn, Vườn Quốc gia Phú Quốc tăng cường kiểm tra xử lý nhưng làm không xuể.
Do vậy, việc này có những lúc, những nơi chưa được đẩy lùi, ngăn chặn triệt để, vẫn còn tình trạng bao chiếm, lấn chiếm đất xây dựng, mua bán, sang nhượng trái phép trên địa bàn đảo.
Ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, trên địa bàn xã Dương Tơ, tình hình bao chiếm, lấn chiếm sông, suối, đất nhà nước quản lý, đất các dự án diễn ra rất phức tạp.
Đối tượng sử dụng xe cuốc vào phân lô, tách nền, cắm cọc đá hoặc bêtông rào dây kẽm gai, làm đường bêtông ximăng, xây dựng nhà ở và sau đó rao bán bằng nhiều hình thức.
Đối với thủ tục mua bán, sang nhượng đất đai, nhiều đối tượng ký giả chữ ký của trưởng ấp tại địa phương để hợp thức hóa giấy tờ và họ mua bán, sang nhượng giữa hai bên chủ yếu bằng giấy tay này.
Thực hiện đợt cao điểm chấn chỉnh, xử lý việc bao chiếm, lấn chiếm đất công theo chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân huyện, xã Dương Tơ xây dựng kế hoạch tháo dỡ nhà cửa, di dời các hộ này ra khỏi nơi bao chiếm, lấn chiếm.
Việc tháo dỡ, di dời này cũng là cảnh tỉnh cho những hộ dân khi mua đất cần phải xem kỹ giấy tờ mua bán hợp pháp, nguồn gốc đất rõ ràng để phòng tránh “tiền mất tật mang”.
Ông Dương Minh Hải, Đội trật tự đô thị huyện Phú Quốc chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ trật tự xây dựng rất khó khăn, nhất là các đối tượng thường lén lút vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đêm khuya vắng vào bao chiếm đất công, đất rừng, xây cất nhà trái phép.
Quá trình xử lý những hành vi vi phạm này rất khó khăn, các đối tượng cố tình né tránh, bất hợp tác, thậm chí manh động chống đối lại lực lượng chức năng khi xuống hiện trường làm nhiệm vụ cưỡng chế, tháo dỡ, di dời trả lại hiện trạng đất đai ban đầu.
Tuy nhiên, sự chống đối này anh em các ngành phối hợp cương quyết làm, không chùn bước trước những khó khăn, nguy hiểm để lập lại trật tự về đất đai, xây dựng đi vào nề nếp, ổn định.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của huyện Phú Quốc phối hợp thực hiện, tổ chức tuần tra, truy quét hơn 480 cuộc, với 2.148 lượt người tham gia, di dời, hủy bỏ nhiều nhà tạm, cây trồng trái phép ra khỏi rừng... Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 61 vụ, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Cùng với đó, thực hiện Thông báo số 120/TB-VPCP, ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Kết luận số 602/KL-TTCP, ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, huyện Phú Quốc đã kiểm tra, phát hiện 308 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, với tổng diện tích hơn 174.397 m².
Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, xử phạt, xử lý và cưỡng chế rất nhiều những trường hợp lấn chiếm đất công, công trình xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý, đặc biệt là đất rừng.
Bên cạnh đó, cùng với kết luận của thanh tra các cấp như Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Chính phủ, huyện nghiêm túc thực hiện và thực hiện nghiêm túc những kết luận đó để đảm bảo cho quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn đảo đi vào nề nếp, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật tốt hơn.
Huyện sẽ mở những đợt cao điểm và chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng quản lý tốt đất đai, đặc biệt là đất nhà nước quản lý, vấn đề xây dựng, quản lý quy hoạch.
Huyện phối hợp với Sở Xây dựng Kiên Giang thực hiện tốt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng để người dân ổn định đời sống, hạn chế thấp nhất tình trạng thu hồi đất của người dân, tránh xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.
Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.