(GLO)- Trong 2 cuộc kháng chiến, Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển giáo dục với chủ trương, mọi hoạt động giáo dục cần đáp ứng các yêu cầu của kháng chiến, kiến quốc.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đak Đoa khẩn trương chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; Nửa thế kỷ xóa mù chữ ở Gia Lai; TP. Pleiku sẽ kiểm tra xử lý hành vi vi phạm BHXH; Mật ong hoa cà phê Gia Lai vươn xa trên thị trường; Cảnh báo chấn thương mắt do tai nạn lao động…
(GLO)- Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai liên quan trồng rừng sản xuất, giải quyết tồn đọng của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê và kinh phí xóa mù chữ.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị các phòng GD-ĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX các huyện; các tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống... triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2024-2025.
(GLO)- Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động gần 1.300 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia 76 lớp xóa mù chữ, học nói thông thạo tiếng phổ thông.
(GLO)- Trong 5 năm (2019-2024), phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) được triển khai sâu rộng, sôi nổi trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và gặt hái được nhiều thành tích nổi bật.
Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát để phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, các đồn biên phòng tại tỉnh Kon Tum đã đồng hành cùng người dân xóa bỏ nhiều hủ tục, đặc biệt là trong cuộc chiến với "ma rừng".
(GLO)- Trong những năm tháng gắn bó với quê hương thứ hai, họa sĩ Trần Quang Lực đã khắc họa “chân dung” vùng đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đầy sức sống và giàu bản sắc.
(GLO)- Sau khi hoàn thành công việc đồng áng, xẩm tối, những con người từng “lỡ hẹn” với con chữ bởi mưu sinh lại cùng nhau đến lớp xóa mù chữ. Với họ, học chữ là để viết tiếp ước mơ còn dang dở và động viên thế hệ con cháu.
(GLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã ký ban hành Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND ngày 20-10-2023 quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị các phòng GD-ĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX các huyện và các trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2023-2024.
(GLO)- Trong hành trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku luôn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân các làng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó, diện mạo nông thôn mới (NTM) không ngừng khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thành quả ấy có phần đóng góp quan trọng của những bí thư chi bộ, trưởng thôn là người DTTS... Với vai trò “đầu tàu” ở buôn làng, họ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân, là nhịp cầu kết nối ý Đảng-lòng dân bền chặt.
Nhằm nâng cao dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các lớp dạy xóa mù chữ cho 384 học viên.
(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; coi mù chữ là quốc nạn và “dốt” cũng là một loại giặc nguy hiểm cần phải tiêu diệt ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những năm qua, xóa mù chữ (XMC) và phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
(GLO)- Trong 2 ngày (3 và 4-7), Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khai giảng 4 lớp xóa mù chữ cho 162 học viên tại 2 xã Yang Bắc và Ya Hội.
Gần 50 năm miệt mài chở chữ miễn phí cho trẻ em vạn đò, cô Bạch Thị Ngọc Hạnh (66 tuổi, ngụ phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) luôn xem công việc mình làm thật nhỏ nhoi, bình thường.
(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-6), Phòng GD-ĐT huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tập huấn dạy chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 cho 48 cán bộ quản lý và giáo viên.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn triển khai thực hiện xóa mù chữ (XMC) cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Tiểu dự án 1-Dự án 5 thuộc Quyết định số1719/QĐ-TTg.
(GLO)- Đó là một trong những nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại TP. Pleiku, lớp xóa mù chữ đã được khai giảng tại các xã, phường.
(GLO)- Với tinh thần vì cộng đồng, cô giáo Rơ Lan Vy (SN 1996, trú tại làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã mở lớp xóa mù chữ miễn phí cho nhiều người dân trong làng.
(GLO)- Đó là các địa phương: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đak Lak, Gia Lai, Đak Nông, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Quảng Trị, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Các tỉnh nâng chuẩn từ xóa mù chữ (XMC) mức độ 1 lên mức độ 2 gồm: Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang.
Ban chỉ đạo xóa mù chữ huyện Đắk Glong đã phối hợp với các địa phương tổ chức 17 lớp xóa mù chữ cho 530 học viên, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn.
(GLO)- Trong Kế hoạch số 148/KH-UBND hỗ trợ công tác xóa mù chữ giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu có 16/17 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.