Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định cho vay nhưng bị cáo mong Hội đồng xét xử không xem bị cáo là đối tượng chủ mưu trong vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 3/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với những vấn đề mà luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định qua quá trình điều tra, phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát một cách khách quan, toàn diện.

Viện Kiểm sát ghi nhận trong suốt quá trình xét xử, một số bị cáo đã ăn năn hối cải; tích cực, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án với tổng số tiền khắc phục phát sinh tại tòa tính đến nay là hơn 73 tỷ đồng. Các luật sư bào chữa cũng cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ cho nhiều bị cáo.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát thay đổi đề nghị mức hình phạt đối với 22/86 bị cáo theo hướng thấp hơn so với bản luận tội đã công bố ngày 19/3/2024. Bị cáo Trương Mỹ Lan không được nhắc tới trong đề nghị này, đồng nghĩa với việc giữ nguyên quan điểm đề nghị mức án tử hình của Viện Kiểm sát.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cụ thể, Viện Kiểm sát giảm mức đề nghị án phạt cho bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) từ 10-11 năm tù giam xuống 9-10 năm tù giam về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản." Bị cáo Trí cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tích cực khắc phục hậu quả…

Bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) đã khắc phục hậu quả 813 tỷ đồng trả Ngân hàng SCB và nộp lại 2.200 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trước còn tự nguyện dùng tài sản chung của bị cáo và vợ để khắc phục hậu quả vụ án, tại tòa đã nộp thêm 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, luật sư của bị cáo cũng trình tòa lá thư tri ân từ Đại sứ Cuba đối với Trước vì bị cáo đã ủng hộ số tiền hơn 285 triệu euro cho Cuba. Do đó, Viện Kiểm sát giảm mức đề nghị hình phạt cho bị cáo Trước từ 15-16 năm tù xuống còn 13-14 năm tù.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan) bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 19-20 năm tù giam về tội “tham ô tài sản."

Viện Kiểm sát xét thấy bị cáo Vân có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhiều đóng góp, hỗ trợ công cụ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19... Trương Huệ Vân cũng đã tác động người thân nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm nên Viện Kiểm sát giảm đề nghị án xuống còn từ 17-18 năm tù giam.

Bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phẩn Đầu tư Times Square, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan) không tham gia quá trình điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo phạm tội do tin tưởng vợ; đã thành khẩn khai nhận và có nguyện vọng cùng vợ khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, Viện Kiểm sát giảm mức án đề nghị từ 11-12 năm tù còn 10-11 năm tù.

Viện Kiểm sát còn đề nghị giảm mức hình phạt đối với các bị cáo khác gồm: Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) giảm từ 6-7 năm tù xuống 5-6 năm tù; Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB) từ 15-16 năm tù xuống 14-15 năm tù; Bùi Ngọc Sơn (cựu Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) từ 4-5 năm tù xuống 3-4 năm tù; Cao Việt Dũng (cựu tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt) từ 4-5 năm xuống 3-4 năm tù; Võ Văn Tường (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) giảm từ 4-5 năm tù xuống 3-4 năm tù; Nguyễn Phi Long (cựu nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) giảm từ 8-9 năm tù xuống 6-7 năm tù; Đặng Quang Nguyên (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lavifood) giảm mức từ 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù; Lê Khánh Hiền (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) từ 6-7 năm tù xuống 5-6 năm tù; Từ Văn Tuấn (cựu Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB) từ 11-12 năm tù xuống 10-11 năm tù; Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng Phòng Văn phòng Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát) từ 19-20 năm tù xuống 17-18 năm tù; Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ 19-20 năm tù xuống 18-19 năm tù.

Trong nhóm bị cáo bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng-Ngân hàng Nhà nước) giảm mức đề nghị từ 14-15 năm tù xuống còn 11-12 năm tù.

Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Cục trưởng Cục II Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng-Ngân hàng Nhà nước) được giảm mức đề nghị từ 6-7 năm tù xuống còn 5-6 năm tù; Võ Văn Thuần (cựu Phó Cục trưởng Cục II) được giảm mức đề nghị từ 7-8 năm tù xuống 6-7 năm tù; Phan Tấn Trung (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) giảm mức đề nghị từ 7-8 năm tù còn 6-7 năm tù; Nguyễn Tín (cựu cán bộ Cục II) giảm mức đề nghị từ 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Viện Kiểm sát cho biết căn cứ vào lời khai của Văn và tài xế lái xe cho Văn đến đưa tiền cho Nhàn có thể xác định bị cáo Nhàn chủ động tiếp nhận việc đưa tiền của Văn; việc đưa tiền diễn ra nhiều lần.

Kết quả thanh tra cho thấy Văn sau mỗi lần đưa tiền đều thông báo ngay cho Nhàn biết là tiền của Trương Mỹ Lan “cảm ơn” vì đã hỗ trợ SCB. Sau khi nhận, bị cáo Nhàn còn chia số tiền ra gửi cất giữ tại nhà người thân, họ hàng, phù hợp với địa điểm cơ quan điều tra đã thu giữ. Hành vi này của bị cáo cho thấy thủ đoạn tính toán tinh vi, hoàn toàn không thể hiện việc bị cáo nhận tiền trong thế bị động hay có ý định trả lại tiền.

Trong quá trình xét xử, Nhàn luôn có thái độ quanh co, chối tội. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết thái độ không thành khẩn của bị cáo.

Sau phần đối đáp của Viện Kiểm sát, phiên tòa chính thức kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được nói lời nói sau cùng.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bản thân là người duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất, “cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội” trong vụ án nhưng dù vậy bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư đã bào chữa cho bị cáo, người thân cùng các bị cáo khác trong thời gian qua...

Bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết mong Hội đồng xét xử lắng nghe ý kiến bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo để xem xét lại các tội danh “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ."

Trương Mỹ Lan cũng mong Hội đồng xét xử xem xét việc loạt doanh nghiệp đang vay tại SCB có dư nợ khoảng 300.000 tỷ được xác định nằm trong 1.284 khoản vay của Vạn Thịnh Phát là không thuộc trách nhiệm của mình. Số tiền này theo Trương Mỹ Lan hoàn toàn có thể loại trừ số tiền cáo buộc bị cáo chiếm đoạt.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, nhưng bị cáo mong Hội đồng xét xử không xem bị cáo là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.

Theo bị cáo Lan, sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu Ngân hàng SCB không phải do bị cáo không cố gắng nỗ lực; mong tòa đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc tái cơ cấu SCB không thành; ghi nhận sự nỗ lực của bị cáo cùng những người khác đã đưa SCB thành ngân hàng có tổng giá trị tài sản lớn nhất sau 4 ngân hàng có vốn Nhà nước...

Trương Mỹ Lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo; dù phải đối mặt với án tử nhưng bị cáo và gia đình cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án.

Ngày 4/4, phiên tòa tiếp tục với phần lời nói sau cùng của các bị cáo còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn khối đất đá được huy động để sửa chữa cầu Đăk Pờ Tó.

Dự kiến chiều 8-11 thông xe qua cầu Đăk Pờ Tó

(GLO)- Sáng 8-11, Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đường dẫn lên cầu Đăk Pờ Tó (xã Pờ Tó). Dự kiến trong chiều 8-11, các phương tiện có thể qua lại khu vực này.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hỏi đời sống, chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã Đề Gi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu

(GLO)- Kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại một số xã ven biển vào sáng 8-11, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các địa phương xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương

(GLO)- Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ về các dự án: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

(GLO)- Khuya ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Cùng đi có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

null