Xẻ thịt quả đồi "khủng", đất sạt lở tràn ra QL 20 gây họa cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một quả đồi rộng lớn được chính quyền tỉnh Đồng Nai cấp phép khai thác để xử lý cấp bách tạm thời sạt lở trên tuyến Quốc lộ 20 đi qua huyện Tân Phú, nhưng lại thường xuyên gây tai nạn giao thông.
Giữa năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư dự án xử lý tạm thời sạt lở để khai thác một quả đồi "khủng" với khối lượng hàng trăm ngàn mét khối đất ngay sát mặt Quốc lộ 20, ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú.
Theo tìm hiểu được biết, dự án trên gồm 3 đoạn: đoạn 1, dài 230 m; đoạn 2, dài 310 m; đoạn 3, dài 460 m. Hiện nay, đang thi công đoạn 3, máy đào đang múc đất đưa lên xe vận chuyển đến công trình san lấp, tổng khối lượng xử lý cả quả đồi là gần 200.000 m khối đất.
Dự án trên khởi công từ tháng 7-2020. Tuy nhiên, từ khi khởi công tới nay, dự án trên bị người dân bức xúc vì gây họa cho người tham gia giao thông do thi công "ẩu".
Cụ thể, chiều tối hôm qua (21-3), trời mưa làm đất sạt lở tràn ra Quốc lộ 20 khiến 3 người tham gia giao thông té ngã, 1 người may mắn thoát chết khi té ngã ngay đầu xe buýt.
Ông Phạm Minh Hòa, người dân có nhà ngay sát quả đồi, kể: "Chiều qua, trời mưa làm đất sạt lở tràn ra đường. Lúc đó, vào giờ cao điểm giao thông, nhiều người đi đường vướng phải đất té ngã. Trong 3 người vừa bị té ngã khi đang chạy xe, có đứa cháu của tôi bị té ngã ngay đầu xe buýt".

Đất sạt lở tràn ra lòng đường khiến nhiều người chạy xe ngang bị té ngã.
Đất sạt lở tràn ra lòng đường khiến nhiều người chạy xe ngang bị té ngã.

Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết đây không phải lần đầu tiên việc khai thác quả đồi của công ty trên gây họa cho người đi đường
Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết đây không phải lần đầu tiên việc khai thác quả đồi của công ty trên gây họa cho người đi đường
Xác nhận thông tin này, ngày 22-3, ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết ngoài 3 người vừa gặp nạn trên, còn rất nhiều người khác bị té mỗi khi trời mưa cuốn trôi đất từ quả đồi tràn xuống mặt Quốc lộ 20.
"Tôi đã báo cáo huyện về sự việc và đề xuất lên cơ quan chức năng yêu cầu công ty trên có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng này, và hỗ trợ chi phí chữa trị cho các nạn nhân. Tuy nhiên sau đó, phía công ty vẫn thi công, khai thác tắc trách gây bức xúc cho người dân khu vực, cũng như an toàn giao thông cho người đi lại" - ông Hướng nói.
Được biết, sáng hôm nay, Phòng TN-MT huyện Tân Phú tổ chức cuộc họp với đại diện UBND xã Phú Sơn, đại diện công an… và Công ty Minh Minh Đạt liên quan việc khai thác quả đồi này.
Trả lời Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho biết chính quyền huyện và xã phải căng mình điều tiết giao thông, khắc phục mỗi khi trời mưa, vì đất sạt xuống tràn ra mặt Quốc lộ 20 do đơn vị thi công không đảm bảo an toàn.
"Về vấn đề này, chính quyền huyện đã nhắc nhở, yêu cầu công ty khắc phục triệt để nhưng vẫn tái phạm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã và đang tiến hành làm việc với Công ty Minh Minh Đạt cũng như xúc tiến việc xử lý những hành vi vi phạm. Nếu cần thiết có thể sẽ đóng cửa việc khai thác quả đồi"- ông Ký nói.
Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null