Xây dựng xã hội học tập phải bắt đầu từ gia đình, dòng họ, đơn vị học tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 28.2, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác hội năm 2023 và ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2023 - 2027”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.H

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.H

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh cho hay, toàn tỉnh hiện có 340.232 hội viên, đạt tỷ lệ 21,19% dân số toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vận động quỹ khuyến học tiếp tục được đẩy mạnh…

Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên. Phấn đấu ít nhất 60% tổ chức hội trực thuộc hội khuyến học cấp xã và 70% ban/chi hội trực thuộc cấp huyện hoạt động hiệu quả; phát triển mới hội trong các cơ quan, DN, các trường ĐH, CĐ và tiếp tục phát triển hội viên mới.

Phấn đấu năm 2023 có 60% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 55% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 55% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập cấp thôn”; 60% số đơn vị thuộc xã quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Phát triển đa dạng các phương thức vận động xây dựng quỹ khuyến học, coi trọng việc phát triển quỹ khuyến học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư…

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương những thành tích các cấp hội khuyến học đạt được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp hội khuyến học tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 1373 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu hoạt động hội trong năm 2023 đã được đề cập khá cụ thể. Trong đó lưu ý xác định mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng xã hội học tập phải bắt đầu từ cơ sở, từ gia đình học tập, từ dòng họ học tập, từ đơn vị học tập. Xây dựng xã hội học tập hiện nay cũng phải đặt trong bối cảnh khác với trước đây, Hội Khuyến học các cấp cần đánh giá đúng tình hình để tập trung các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, tạo ra phong trào sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn.

“Ngoài ra, để làm tốt việc xây dựng xã hội học tập cần nhận thức đúng đắn và tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền, không “khoán trắng” cho hội khuyến học”, đồng chí Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học với các đơn vị giáo dục các cấp. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở. Các cấp Hội cần quan tâm triển thực hiện công tác chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Hội.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2023 - 2027” với 8 sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Thị Bích Sương (hàng đầu, bên phải) ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2023 - 2027” với Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: M.H

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định Nguyễn Thị Bích Sương (hàng đầu, bên phải) ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2023 - 2027” với Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: M.H

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao Bảng vàng tri ân cho Công ty TNHH MTV TM-DV Bia Quy Nhơn; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho ông Nguyễn Xuân Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh; trao bảng tượng trưng Học bổng Khuyến học trị giá 100 triệu đồng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam cho 100 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh trao bảng tượng trưng Học bổng Khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam. Ảnh: M.H

Hội Khuyến học tỉnh trao bảng tượng trưng Học bổng Khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam. Ảnh: M.H

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null