Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Theo thông tin mới nhất, Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tái cấp vốn 50.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại, triển khai theo chương trình do Bộ Xây dựng đề xuất.

nha-o-cho-thue.jpg
Nhà ở cho thuê được đầu tư bằng vốn Nhà nước dành cho công dân Việt Nam có khó khăn về nhà ở hoặc có nhu cầu thuê nhà ở. Ảnh: Phương Vi

Trước đó, tại Thông báo 262/TB-VPCP ngày 26-5-2026, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn, theo hướng ổn định lãi suất và có thời hạn vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án.

Người được hưởng lợi từ chính sách này là người dân có nhu cầu thuê nhà, đặc biệt những nhóm gặp khó khăn về chỗ ở. Trong định hướng sửa đổi Luật Nhà ở được Chính phủ trình Quốc hội ngày 19-8, dự thảo quy định nhà ở cho thuê được đầu tư bằng vốn Nhà nước dành cho công dân Việt Nam có khó khăn về nhà ở hoặc có nhu cầu thuê nhà ở.

Quy mô nguồn lực dự kiến cho chương trình phát triển nhà ở cho thuê còn lớn hơn riêng khoản 50.000 tỷ đồng. Theo tính toán của Chính phủ được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội, tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 87.597 tỷ đồng, tương ứng khoảng 145.889 căn.

Trong đó, ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 11.700 tỷ đồng cho 29.178 căn, còn vốn tư nhân khoảng 75.897 tỷ đồng cho 116.711 căn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khảo sát nhu cầu theo từng nhóm như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên... để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê phù hợp với từng khu vực.

Về phía nguồn cung, chủ đầu tư các dự án nhà ở cho thuê sẽ là đối tượng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thông qua ngân hàng thương mại. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà cho thuê, nhất là tại những nơi nhu cầu cao như đô thị lớn, khu công nghiệp và các khu vực tập trung đông người lao động. Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu cơ chế huy động cả ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội để phát triển loại hình này.

Có thể bạn quan tâm

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null