Từ khóa: xã Ia Dom

Già làng Deo (giữa) chia sẻ những đổi thay của làng sau khi triển khai xây dựng làng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Sức sống mới ở làng Mook Đen 2

(GLO)-Làng Mook Đen 2 (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) vừa đã được UBND huyện Đức Cơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở

Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở

(GLO)- Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, lực lượng Công an và chính quyền một số xã tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Gia Lai 48h: Tổ chức ngày hội "Tháng ba biên giới" tại xã Ia Dom

Gia Lai 48h: Tổ chức ngày hội "Tháng ba biên giới" tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 3-3, tại UBND Ia Dom (huyện Đức Cơ), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp Hội LHTN Việt Nam Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày hội “Tháng ba biên giới“ và hành trình “Thanh niên đến cột mốc biên giới Quốc gia“ năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi“.
Tổ chức ngày hội "Tháng ba biên giới" tại xã Ia Dom

Tổ chức ngày hội "Tháng ba biên giới" tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 3-3, tại UBND Ia Dom (huyện Đức Cơ), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp Hội LHTN Việt Nam Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày hội “Tháng ba biên giới“ và hành trình “Thanh niên đến cột mốc biên giới Quốc gia“ năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi“.
Ia Dom vươn mình

Ia Dom vươn mình

(GLO)- Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân, Ia Dom (huyện Đức Cơ) trở thành xã đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
Đức Cơ: Vợ đi nhậu bị chồng đánh tử vong

Đức Cơ: Vợ đi nhậu bị chồng đánh tử vong

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Rah Lan Han (SN 1993, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là chị Rơ Mah H'Hiên (SN 1994, vợ của Han).
"Thế trận lòng dân" nơi phên giậu

"Thế trận lòng dân" nơi phên giậu

(GLO)- Cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh và tự nguyện tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới“, người dân trên khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai đã đoàn kết tạo thành phòng tuyến vững chắc, xứng đáng là phên giậu của Tổ quốc.
Đức Cơ: "Nóng" tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới

Đức Cơ: "Nóng" tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới

(GLO)- Cứ đến dịp cuối năm, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) lại trở thành điểm nóng về buôn lậu hàng hóa qua biên giới Việt Nam-Campuchia, trong đó, pháo nổ là một trong những mặt hàng “sốt“ nhất. Hiện nay, Công an huyện Đức Cơ đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm chặn đứng hành vi thẩm lậu pháo nổ.
Bắt "tú bà" trên biên giới Đức Cơ

Bắt "tú bà" trên biên giới Đức Cơ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thị Tuyết (SN 1976, trú tại thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.