Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 21-7, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai ứng cử tại huyện Đức Cơ do ông võ Thanh Hùng-Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã biên giới Ia Dom.

 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ảnh: Minh Châu
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ảnh: Minh Châu

Tại đây, đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI. Tại buổi tiếp xúc, đã có gần 20 ý kiến của cử tri đã được gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri thôn Ia Mút phản ánh về chất lượng kém của các công trình giao thông nông thôn, vấn đề chậm trễ, sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri thôn Cửa khẩu nêu lên vấn đề hoạt động cầm chừng và kém hiệu quả của chợ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và hoạt động chưa sôi nổi tại khu vực cửa khẩu. Cử tri cho rằng, địa phương chưa thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển khu vực này và các loại thuế, phí bến bãi ở mức cao nên lượng hàng hóa từ Campuchia đưa qua còn hạn chế.

Cử tri tại các làng đồng bào dân tộc thiểu như Mook Đen, làng Bi lại kiến nghị cần tạo điều kiện tốt để người dân được khám bệnh bằng bảo hiểm y tế theo đúng quy định về thông tuyến.

Cử tri thuộc Đội 15, Đội 20, Đội 21 (Công ty 72) đề nghị HĐND tỉnh cần quan tâm đến nhân dân ở khu vực này mà vấn đề thiết yếu là cho phép thành lập thôn để bà con được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh là tình trạng mất an toàn giao thông tại các tuyến đường và việc xử lý của cơ quan chức năng chưa dứt điểm.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và sẽ trình lên HĐND tỉnh để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trang trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 26-6. 

 Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2

(GLO)- Sáng 20-6, tại Câu lạc bộ Bida Relax (48 Nguyễn Lương Bằng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Billiards mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

null