Xã hội hóa chợ Kbang: Người dân đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chợ Kbang (Gia Lai) là đơn vị thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác theo hình thức xã hội hóa. Sau gần 8 tháng đưa vào khai thác, mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực, được tiểu thương rất ủng hộ.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa sau khi chợ Kbang bị cháy, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang đã tiến hành đầu tư xây dựng chợ mới và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 7-2019. Ông Dương Đình Kiệt-Giám đốc Công ty-cho biết: Chợ Kbang được xây dựng trên diện tích 8.350 m2, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng với 345 ki ốt, lô sạp trên diện tích hơn 6.000 m2. Trong đó, Ban Quản lý chợ ưu tiên giải quyết 33 ki ốt cho số tiểu thương bị ảnh hưởng do cháy chợ trước đó, phần còn lại tổ chức đấu giá công khai theo quy định. Ngoài các ki ốt, lô sạp trong nhà lồng, Ban Quản lý chợ còn bố trí 149 sạp ở khu vực bên ngoài với diện tích từ 2 m2 đến 4 m2 dành cho các tiểu thương kinh doanh không thường xuyên. Những hộ buôn bán vãng lai không có chỗ cố định cũng được sắp xếp vị trí gọn gàng, ngăn nắp.
 Tiểu thương và người dân vui vẻ mua bán tại chợ Kbang. Ảnh: N.S
Tiểu thương và người dân vui vẻ mua bán tại chợ Kbang. Ảnh: N.S
So với chợ cũ, chợ Kbang bây giờ có sự đổi khác rõ rệt. Lối đi trong chợ thông thoáng, nền cao ráo, các lô sạp, ki ốt rộng rãi, sạch sẽ, được bố trí thuận lợi nên lượng hàng hóa phong phú hơn. Hệ thống điện, camera an ninh, cấp thoát nước, trang-thiết bị phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường… được bố trí quy củ, tiện lợi cho tiểu thương và khách hàng. Chị Nguyễn Thị Tốt nhận xét: “Trước đây, buôn bán ở chợ tạm lộn xộn, nhếch nhác, môi trường ô nhiễm, nhất là vào mùa mưa. Nay chuyển vào chợ mới cao ráo, sạch sẽ, chúng tôi yên tâm buôn bán, không lo mưa bão, mất vệ sinh”.
Từ khi chợ mới được đưa vào hoạt động, số lượng người đến mua bán ngày càng đông. Bà Phạm Thị Phê (tổ 1, thị trấn Kbang) cho hay: “Tôi thấy chợ mới khang trang, sạch sẽ và ngăn nắp. Các mặt hàng thực phẩm bán ở đây rất tươi. Đặc biệt, khâu vệ sinh, an ninh trật tự rất đảm bảo”.
Theo ông Kiệt, sau gần 8 tháng đi vào hoạt động, đa số tiểu thương đều bày tỏ sự hài lòng khi vào buôn bán tại chợ. “Thời gian đến, Công ty sẽ xử lý, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh cũng như góp ý của tiểu thương để chợ đi vào hoạt động ổn định, qua đó góp phần phát triển đời sống kinh tế-xã hội địa phương”-ông Kiệt thông tin.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: Trong quá trình triển khai xã hội hóa xây dựng chợ Kbang, lãnh đạo huyện rất quan tâm đến quy mô và chất lượng công trình. Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng nội quy hoạt động của chợ, bố trí các lô, sạp đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các tiểu thương. “Qua một thời gian đi vào hoạt động, chợ Kbang đã phát huy hiệu quả tích cực, được tiểu thương ủng hộ. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng hàng hóa tập trung trong chợ rất nhiều, số lượng người mua bán rất đông. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, đề phòng cháy nổ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn Kbang phối hợp với Ban Quản lý chợ thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hộ lấn chiếm vỉa hè để buôn bán”-ông Dũng cho biết thêm.
Cũng theo ông Dũng, từ hiệu quả bước đầu của mô hình xây dựng, quản lý và khai thác chợ theo hình thức xã hội hóa ở Kbang, trong quá trình chuyển đổi, các ngành, chủ đầu tư cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, tiểu thương, đảm bảo hài hòa lợi ích khi vào hoạt động ở chợ mới. “Đặc biệt, việc bố trí, sắp xếp gian hàng phải công khai, công bằng, áp dụng mức thu phí phù hợp, không để tiểu thương bị thiệt thòi... Có như vậy, việc triển khai xã hội hóa xây dựng chợ mới mang lại hiệu quả thiết thực”-ông Dũng nhấn mạnh.
 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null