VPI dự báo giá xăng kỳ điều hành chiều 17/4 được điều chỉnh tăng từ 1,2-1,3%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 17/4 có thể tăng 310-312 đồng, đưa giá xăng lên mức 24.152 đồng/lít (E5 RON 92) và 25.130 đồng/lít (RON 95-III).
Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy tại kỳ điều hành hôm nay 17/4 (sớm một ngày so với quy định do ngày 18/4 trùng với ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương) , giá xăng bán lẻ dự báo sẽ đồng loạt tăng từ 1,2-1,3%, trong khi giá dầu bán lẻ giảm và Liên bộ Tài chính-Công Thương có thể sẽ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 17/4 có thể tăng 310-312 đồng, đưa giá xăng lên mức 24.152 đồng/lít (E5 RON 92) và 25.130 đồng/lít (RON 95-III).

Tuy nhiên, mô hình của VPI dự báo giá bán lẻ dầu diesel và dầu hỏa kỳ này giảm, trong đó giá dầu diesel giảm 1,2% về mức 21.248 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 1,3% về mức 21.317 đồng/lít. Giá dầu mazut dự báo tăng nhẹ 0,5% lên mức 17.089 đồng/kg và Liên bộ Tài chính-Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thế giới đi sau khi hành động quân sự liên quan tới Israel của Iran vào cuối tuần qua gây thiệt hại ít hơn dự đoán.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent giao tháng Sáu giảm 0,4%, xuống 90,10 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Năm giảm 0,3%, xuống 85,41 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên 12/4, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Mười, do những dự đoán về hành động của Iran. Tuy nhiên, sự thù địch ở Trung Đông cho đến nay có rất ít tác động rõ ràng đến nguồn cung dầu.

Amrita Sen, người sáng lập và giám đốc nghiên cứu tại Energy Aspects cho biết Nếu cuộc khủng hoảng không leo thang đến mức tạo ra sự gián đoạn nguồn cung thì sẽ có rủi ro giảm giá theo thời gian, nhưng chỉ khi rõ ràng là Israel đã chọn một phản ứng có chừng mực.

Với tư cách là nhà sản xuất chính trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Iran sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Theo ông Bob Yawger, người phụ trách thị trường năng lượng kỳ hạn tại ngân hàng Mizuho, số liệu doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến của Mỹ cũng cản trở đà tăng của giá dầu khi làm tăng triển vọng lãi suất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn và làm giảm nhu cầu về dầu.

Sản lượng dầu ngày càng tăng của Mỹ cũng gây sức ép lên giá dầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng từ các khu vực sản xuất dầu đá phiến sẽ tăng hơn 16.000 thùng/ngày lên 9,86 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 5 tháng.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null