

(GLO)- Ngày 2-3, giá cà phê trong nước giảm 500 ngàn đồng/tấn, dao động từ 127,5 triệu đồng đến 129,5 triệu đồng/tấn.
(GLO)- Tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP vừa ban hành, Chính phủ quy định cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên trong 120 ngày bị tạm hoãn xuất cảnh.
Giá vàng được dự báo giảm tiếp sau nhiều tuần tăng, trong đó có giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn.
Giá cà phê hôm nay đã mất các cột mốc quan trọng như 130.000 đồng/kg với giá nội địa và 5.400 USD/tấn với giá trên sàn London.
(GLO)- Ngày 28-2, UBND huyện Kông Chro ( tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2025.
(GLO)- Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều gói cho vay mua, xây sửa nhà ở với lãi suất thấp. Không chỉ vậy, thời gian vay tối đa ở một số ngân hàng kéo dài từ 30-50 năm.
Giá cà phê hôm nay lại thêm một phiên giảm trong 1 tuần hầu như chỉ thấy sắc đỏ, duy nhất 1 ngày le lói sắc xanh.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thực hiện Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai tập trung thanh toán kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch.
(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh vừa ký quyết định bãi bỏ quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về quy chế quản lý kinh phí và quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương.
(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND về hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025.
(GLO)- Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa nước và nhân rộng mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng cao, cuộc sống của người dân làng Ya Ma-Hòa Bình (xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) được cải thiện đáng kể.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cần tập trung huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, với nhu cầu vốn cho cả nền kinh tế khoảng 4 triệu tỷ đồng trong năm nay.
(GLO)- Không chỉ hỗ trợ người dân về kỹ thuật sản xuất, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và nguồn giống để nâng cao hiệu quả tái canh cà phê.
Giá cà phê hôm nay đã trải qua một phiên giao dịch trên sàn biến động mạnh khi giảm sâu nhưng kết thúc lại về số dương với cà phê Robusta.
(GLO)- Thông tin từ Sở Công thương Gia Lai, 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 288 triệu USD, đạt 33,88% kế hoạch, tăng 22,03% so cùng kỳ.
(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc xác định giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Bất chấp những nỗ lực của 2 nước láng giềng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vẫn sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với Canada và Mexico “đúng theo lịch trình”, chấm dứt lệnh hoãn kéo dài 1 tháng.
(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân quảng bá để mở rộng kênh tiêu thụ nông sản.
(GLO)- Sáng 25-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống lãng phí họp phiên thứ nhất bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Giá vàng gần mức cao kỷ lục do nhu cầu trú ẩn an toàn. Giới đầu tư lo ngại kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ có thể thúc đẩy lạm phát, gây ra cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Giá cà phê hôm nay đã lao dốc trên sàn London-Anh với biên độ rất mạnh so với các phiên giao dịch gần đây.
(GLO)- Đậu ván là một trong những cây trồng chính của huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) trong vụ Đông Xuân. Năm nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện “trúng mùa” khi cây đậu ván cho năng suất cao, giá bán lại tăng.
(GLO)- Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 677 triệu USD (tương đương khoảng 17.268,8 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2024).