(GLO)- Lời Tòa soạn: Thực hiện Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai tập trung thanh toán kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch.
Liên quan đến nội dung này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Bút-Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.
* P.V: Ông có thể cho biết kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu công trong gần 2 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh?
Ông Phạm Quang Bút. Ảnh: S.C
- Ông PHẠM QUANG BÚT: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao từ đầu năm 2025 là hơn 4.398 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn năm 2025 và nguồn vốn kế hoạch năm 2024 chuyển sang. Tính đến ngày 19-2, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã giải ngân thanh toán các nguồn vốn được 211,3 tỷ đồng, đạt 4,81% kế hoạch.
Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thanh toán khối lượng hoàn thành, phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan tài chính thực hiện nhập, phê duyệt kế hoạch vốn vào hệ thống TABMIS nhằm đảm bảo việc thanh toán các nguồn vốn đầu tư công kịp thời, đúng quy định.
Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 1.272 tỷ đồng, bằng 20,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 19,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024. Chi ngân sách hơn 3.067 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách địa phương hơn 1.863 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.
* P.V: Kho bạc Nhà nước tỉnh có biện pháp gì để đẩy mạnh việc phân bổ và giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công, thưa ông?
- Ông PHẠM QUANG BÚT: Thực hiện Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy mạnh giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.
Đồng thời, tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến tài chính ngân sách. Trong quá trình thanh toán, Kho bạc chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.
Cán bộ công chức Phòng Kế toán Nhà nước - Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai tập trung kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên theo đúng quy định. Ảnh: S.C
* P.V: Để giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch năm 2025, Kho bạc Nhà nước tỉnh đề ra giải pháp gì, thưa ông?
- Ông PHẠM QUANG BÚT: Ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động theo dõi tình hình, tiến độ thực hiện giải ngân để báo cáo lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng xử lý trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Hiện nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh đang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chủ động, quyết tâm tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của hệ thống, đặc biệt là công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thanh toán chi trả vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
(GLO)- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phố Núi vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ 118 tỷ đồng cho Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt HTB của Công ty TNHH Đầu tư chăn nuôi HTB.
Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.
(GLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại tại Gia Lai chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng địa bàn cho vay mua nhà ở, đất ở với nhiều gói vay lãi suất ưu đãi hấp dẫn.
(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.
Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.
Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.
Việc yêu cầu các hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn kết nối với cơ quan thuế và tiến tới bỏ thuế khoán từ ngày 1-1-2026 là hợp lý, bảo đảm công khai, minh bạch.
Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?
(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc-Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.
Từ tháng 6, ngành thuế chính thức áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập thực tế đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm, thay thế hình thức khoán lâu nay.
(GLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 4290/NHNN-TD triển khai đến 9 ngân hàng về việc cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội có mức lãi suất thấp hơn 2%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước.
(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.
(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.
(GLO)- Triển khai Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20-3-2025 của Chính phủ, Đội thuế liên huyện Đông Gia Lai đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 1-6-2025.
(GLO)- Trong nhiều nội dung được Quốc hội thảo luận khi góp ý vào Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), vấn đề trần nợ vay của ngân sách địa phương thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.
(GLO)- Bộ Tài chính Pakistan vừa công bố việc phân bổ 2.000 megawatt (MW) điện cho giai đoạn đầu của kế hoạch quốc gia nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác Bitcoin và các trung tâm dữ liệu AI.
(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.
(GLO)- Theo Hãng tin Reuters, báo cáo của Viện Lowy (Úc) công bố ngày 26-5, vào năm 2025, các quốc gia thuộc nhóm nghèo và dễ tổn thương nhất thế giới sẽ phải trả khoản nợ lên đến 22 tỉ USD cho Trung Quốc.
(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.