Từ khóa: việc tốt

Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

(GLO)- Ông Rơ Lan Đăk (làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất cũng như tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đi lễ đầu xuân, việc tốt nên làm

Đi lễ đầu xuân, việc tốt nên làm

Lễ tết cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng là tín niệm đã in sâu vào các thực hành tín ngưỡng khắp ba miền đất nước. Đi lễ đầu xuân là thời khắc để con người hướng đến những giá trị tốt đẹp, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Nêu gương 'Người tốt, việc tốt' - tầm nhìn nhân văn, vĩ đại của Bác Hồ trong xây dựng, phát triển con người

Nêu gương 'Người tốt, việc tốt' - tầm nhìn nhân văn, vĩ đại của Bác Hồ trong xây dựng, phát triển con người

Là một hình thức đặc biệt của phong trào thi đua yêu nước, phong trào tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” không chỉ thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề đạo đức cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên mà còn giúp cho các thế hệ mai sau thấy được, hiểu được tầm nhìn của Người trong việc xây dựng và phát triển con người – một vấn đề trọng yếu của mọi thời đại nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp mà ở đó, “Mỗi người tốt, việc tốt đều là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”.
Đào Nam Sơn - Cán bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

Đào Nam Sơn - Cán bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

(GLO)- Hơn 6 năm làm công tác Mặt trận, ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TP. Pleiku) luôn thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.
Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác

(GLO)- Sau 6 tháng phát động (từ ngày 17-9-2021 đến 17-3-2022), Cuộc thi viết và xây dựng video clip tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022 do Thành ủy Pleiku tổ chức đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 209 tác phẩm đã phản ánh sinh động, trung thực, khách quan về những cá nhân, tập thể điển hình, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.
Thư mời tham gia cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt "Những bông phượng đỏ" trên các ấn phẩm Báo Hải Phòng

Thư mời tham gia cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt "Những bông phượng đỏ" trên các ấn phẩm Báo Hải Phòng

(GLO)- Ngày 19-3-2021, Báo Hải phòng, Hội Cựu chiến binh, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ TP. Hải Phòng) phối hợp tổ chức cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ“ trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.
Cái đẹp bình dị

Cái đẹp bình dị

“Tuy cái nghèo vẫn còn đeo bám nhưng điều chị sợ nhất là một ngày thức dậy không còn mẹ trên đời. Vậy nên, làm bất cứ điều gì cho mẹ vui, khỏe, chị đều không nề hà. Theo thời gian, mắt mẹ chị chìm dần vào bóng tối, tay bà vụng về, chân bà chậm chạp. Chị bây giờ không chỉ là đôi mắt mà còn là đôi chân, đôi tay cho mẹ“.
Tuyên dương người nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Tuyên dương người nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

(GLO)- Sáng 11-10, UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã quyết định biểu dương chị Lê Thị Trúc Mai (SN 1959, trú tại số nhà 166 Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) vì đã có hành động đẹp “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất“. Giấy khen của Chủ tịch UBND phường sẽ được trao cho chị Mai trong dịp bình xét gia đình văn hóa cuối năm 2019.
Người tốt-Việc tốt: Ông Thêm hòa giải

Người tốt-Việc tốt: Ông Thêm hòa giải

(GLO)- Không chỉ được biết đến với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bak Kuao (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai), ông Kpă Thêm còn được người dân quanh vùng gọi với cái tên thân thuộc là “ông Thêm hòa giải“. Vì hơn 10 năm qua, ông đã hòa giải thành công hàng trăm vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai: Nhân rộng gương người tốt, việc tốt

Tỉnh Đoàn Gia Lai: Nhân rộng gương người tốt, việc tốt

(GLO)- “Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng câu chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai“ là một trong những chương trình ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ngày càng có sức lan tỏa.