Cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” toàn tỉnh lần thứ IV

Đào Nam Sơn - Cán bộ tiêu biểu làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 6 năm làm công tác Mặt trận, ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TP. Pleiku) luôn thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

“Tôi từng có 12 năm công tác tại đây trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ở vị trí công tác mới, tôi may mắn vì luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tiền bối và cán bộ Mặt trận cấp trên. Nhờ vậy, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-ông Sơn mở đầu câu chuyện.

Để chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động mang lại hiệu quả thiết thực, ông Sơn luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với người dân. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Giai đoạn 2017-2022, Quỹ “Vì người nghèo” của phường đã hỗ trợ làm nhà, trao phương tiện sinh kế, giúp học sinh đến trường với số tiền 344,8 triệu đồng; qua đó góp phần giúp 16 hộ thoát nghèo và 5 hộ ra khỏi danh sách cận nghèo.

Ông Đào Nam Sơn (bìa phải) trao đổi với cán bộ tổ dân phố 3 về mô hình “Khu dân cư nói không với ma túy”. Ảnh: Anh Huy

Ông Đào Nam Sơn (bìa phải) trao đổi với cán bộ tổ dân phố 3 về mô hình “Khu dân cư nói không với ma túy”. Ảnh: Anh Huy

Bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sâu sát của cán bộ Mặt trận phường, anh Trần Tấn Tâm (tổ 6) chỉ vào chiếc xe máy cạnh bên, phấn khởi nói: “Từ khi được hỗ trợ xe máy, tôi thuận lợi hơn trong việc đưa đón con đến trường, di chuyển đến công trình xây dựng vì bản thân đang làm phụ hồ. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận chở hàng, giao hàng để có thêm thu nhập”. Biết rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình khi vợ anh Tâm bị bệnh và mong muốn một chiếc xe làm phương tiện đi lại, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trích kinh phí và kêu gọi, vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để anh mua xe. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 7 triệu đồng, tổ dân phố giúp 3 triệu đồng, gia đình góp 1 triệu đồng và cửa hàng bán xe cũ hỗ trợ bằng việc giảm giá bán 2 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng: “Đồng chí Đào Nam Sơn là cán bộ năng nổ, trách nhiệm và rất sâu sát với địa bàn khu dân cư. Nhờ đó, đồng chí đã kịp thời nắm bắt và tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như phát huy có hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Về mô hình điểm “Khu dân cư nói không với ma túy” tại tổ dân phố 3 do Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng, ông Sơn cho hay: “Tôi thường xuyên đọc báo, xem trên các phương tiện thông tin đại chúng và thấy nỗi thống khổ của các gia đình có con nghiện ngập cũng như các vụ thảm án do người nghiện gây ra. Tôi trăn trở lắm, không muốn những sự việc đau lòng như thế xảy ra trên địa bàn nên tháng 4-2022 đã đề xuất ra mắt mô hình”. Ban Quản lý mô hình đã phát bản cam kết và 600 móc chìa khóa có in số điện thoại của Đội Cảnh sát Phòng-chống ma túy thành phố đến từng hộ để người dân phản ánh kịp thời các trường hợp tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển ma túy trái pháp luật. “Bước đầu, mô hình đã góp phần nâng cao ý thức phòng-chống ma túy trong người dân; vận động, tuyên truyền, cảm hóa 1 đối tượng từ bỏ sử dụng ma túy, chăm lo phát triển kinh tế. Còn mô hình điểm bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai tại phường năm 2021 cũng được lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động và từng bước phát huy hiệu quả”-ông Sơn thông tin.

Với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, năm 2022, ông Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2022; tham dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Chia sẻ về cảm xúc lần đầu tiên được ra Thủ đô Hà Nội và dự lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Sơn nói: “Thiêng liêng và tự hào lắm! Giây phút ấy tôi tự hứa phải cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng với sự mong mỏi, niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đã gửi gắm; phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng phường, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null