Vì một xã hội bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (từ ngày 15.11 - 15.12) đã được các ngành, các cấp hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

 Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế lẫn nguy cơ bị bạo hành. Nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai hoạt động thăm, tặng quà cho 15 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TX An Nhơn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB&XH, cho biết: “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay. Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng LĐ-TB&XH triển khai các hoạt động khác sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng”.

Thông qua sinh hoạt CLB “Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, Hội LHPN xã Hoài Châu, TX Hoài Nhơn đã lồng ghép tuyên truyền các kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên. Ảnh: LINH DƯƠNG

Thông qua sinh hoạt CLB “Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, Hội LHPN xã Hoài Châu, TX Hoài Nhơn đã lồng ghép tuyên truyền các kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên. Ảnh: LINH DƯƠNG

Tại mỗi địa phương, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới cũng được chú trọng với việc huy động đa dạng các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em dưới nhiều hình thức, đẩy mạnh tư vấn các trường hợp là nạn nhân của bất bình đẳng, bị xâm hại, bạo lực... Song song đó là kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới nói riêng. Bà Nguyễn Bích Đào, Phó trưởng Phòng LĐ- TB&XH TX Hoài Nhơn, cho biết: Phòng LĐ-TB&XH thị xã đã tổ chức gặp mặt, giao lưu với các chị em về vấn đề bình đẳng giới. Dự kiến tháng 12 tới, Phòng sẽ triển khai mô hình “Phòng chống xâm hại trẻ em” ở phường Hoài Đức.

 Cùng với đó, để đảm bảo Tháng hành động diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tăng cường các hình thức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bình đẳng giới và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng cộng đồng bình đẳng, an toàn với phụ nữ và trẻ em là mục tiêu chung của cả xã hội. Năm 2021, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức 22 buổi truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em, trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ tại 11 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức 12 lớp tập huấn trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên các cơ sở mầm non tư thục. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, bởi đây là bước đầu để người dân tiếp cận thông tin về bình đẳng giới. Sở LĐ-TB&XH đặc biệt chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị, địa phương để đưa các quy định và thông điệp liên quan đến từng nhóm đối tượng cụ thể.

Nông dân, phụ nữ, người dân tộc thiểu số... là những đối tượng thường xuyên được truyền thông về bình đẳng giới. Đặc biệt, việc tuyên truyền cho người dân vùng sâu, vùng xa được triển khai bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ngoài tiếng Kinh còn có tiếng Bana, Chăm, H’rê. Theo Ban Dân tộc tỉnh, đến năm 2021, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp nhận thông tin về giới, pháp luật về bình đẳng giới đạt khoảng 40%. Nhờ vậy, tình trạng bất bình đẳng trong cộng đồng người dân nơi đây từng bước được cải thiện.

 Hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa. Bên cạnh cách truyền thống như tọa đàm, hội nghị, còn có các hội thi, sân khấu hóa, tiểu phẩm truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng clip, phim ngắn... Ngoài ra, các mô hình CLB liên quan đến bình đẳng giới như “Địa chỉ tin cậy”, “Trợ giúp pháp lý”, “Vợ chồng bình đẳng”... cũng ngày càng phát triển tại nhiều địa phương, vùng miền. Bà Nguyễn Thị Sáu, Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ với pháp luật” thuộc Hội LHPN phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), cho hay: “Thông qua CLB, chị em phụ nữ có thể cùng nhau tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình. Đây cũng là nơi chị em tâm sự, chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp nếu là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới”.

LINH DƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null