Vé chợ đen tăng chóng mặt, chung kết Việt Nam đấu Thái Lan sốt xình xịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày đầu năm 2025, ban tổ chức bắt đầu trả vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cho người hâm mộ đã đặt mua thành công qua kênh trực tuyến. Vào lúc này, giá vé ở thị trường 'chợ đen' cũng tăng chóng mặt.

Sức hút của đội tuyển Việt Nam vào lúc này là cực lớn, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành quyền góp mặt ở chung kết AFF Cup 2024. Trận đấu tranh chức vô địch khu vực lần này càng trở nên "nóng" hơn với người hâm mộ khi có sự góp mặt của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, và đặc biệt là khi đội tuyển Việt Nam chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Theo đó, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 2.1, còn trận chung kết lượt về diễn trên sân Rajamangala (Bangkok) vào tối 5.1.

Đông đảo người hâm mộ xếp hàng tại một bưu điện ở Phú Thọ để nhận vé đã mua thành công qua hình thức trực tuyến
Đông đảo người hâm mộ xếp hàng tại một bưu điện ở Phú Thọ để nhận vé đã mua thành công qua hình thức trực tuyến

Từ ngày 30.12, ban tổ chức đã mở bán vé trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Việt Trì. Giá vé có 3 mệnh giá: 1 triệu đồng/vé loại 1, 700.000 đồng/vé loại 2 và 500.000 đồng/vé loại 3. Lần này, để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy xảy ra, VFF chỉ mở bán bằng một hình thức duy nhất là thông qua kênh trực tuyến, trên ứng dụng OneU.

Trong hôm nay (1.1), đông đảo người hâm mộ đã đến trước cửa Bưu cục 291110 KHL Phú Thọ để nhận vé mà mình đã mua thành công thông qua hình thức trực tuyến. Khác với khung cảnh hỗn loạn mỗi khi vé mở bán trực tiếp tại sân Việt Trì, hàng ngàn khán giả xếp ngay hàng thẳng lối chờ đến lượt.

Dù lượng người đến nhận vé khá đông, nhưng đã không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như khi bán trực tiếp tại sân Việt Trì
Dù lượng người đến nhận vé khá đông, nhưng đã không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như khi bán trực tiếp tại sân Việt Trì

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, giá vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 trên thị trường "chợ đen" đang tăng chóng mặt. Giá của một cặp vé loại 1 cao nhất lên đến 10 triệu đồng (tức 5 triệu đồng/vé), gấp 5 lần so với giá gốc. Trong khi đó, vé loại 2 có giá dao động từ 4 - 6 triệu đồng/cặp.

Vé được trao tận tay người hâm mộ
Vé được trao tận tay người hâm mộ

Theo Thu Bồn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null