“Vay 24 phút” của Ngân hàng Đông Á: Sản phẩm cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện nay thị trường cho vay tiền ngày đang phổ biến mức giá 27 đồng (cách gọi của những người cho vay nóng), thậm chí có nơi ra giá 26 đồng mà vẫn có người vay. Nghĩa là muốn vay 3.000.000 đồng, người vay chỉ được nhận 2.700.000 đồng, sau đó mỗi ngày phải trả cho chủ nợ 100.000 đồng trong vòng 30 ngày liên tục, đang được người nghèo, chấp nhận vay khi chẳng may gia đình có chuyện mà nhất thời chẳng thể vay mượn ở đâu, nhiều người đã tìm đến thị trường “vay tiền ngày” để giải quyết tình trạng cấp bách để rồi sau đó “è cổ” trả nợ. Bà Loan, bán “quán cóc” tại đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku cho biết: “Bất kể nắng mưa, ngày nào tôi cũng dọn hàng ra bán từ 16 giờ cho đến hết đêm nhưng thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Lúc gia đình có chuyện, cần một số tiền lớn chẳng biết vay ở đâu, đành phải tìm đến người cho vay nóng, chẳng cần tài sản thế chấp”. Tương tự là bà Liên, bán bánh mì ở đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, bà bộc bạch: “Cứ đầu tháng là tôi gửi tiền cho con đang học ở TP. Hồ Chí Minh, có tháng vì buôn bán ế ẩm nên đến hạn mà chưa đủ tiền để gửi. Tôi đành phải vay tạm “tiền ngày” để gửi trước rồi tính sau. Mình khổ thêm một chút nhưng con yên tâm học hành là vui rồi”. Đó là hoàn cảnh chung của nhiều người nghèo.

Ảnh: Phương Duyên
Ảnh: Phương Duyên
Trước tình hình trên, ngày 2-3-2009, Ngân hàng Đông Á triển khai sản phẩm “Vay 24 phút”. Đây là sản phẩm tiêu dùng cá nhân qua thẻ, giải quyết nhu cầu chi tiêu cấp bách trong vòng 24 phút kể từ khi người vay hoàn tất thủ tục với các khoản vay từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Đối tượng của “Vay 24 phút” được mở rộng đến mức tối đa.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm này là những người bán rau, người buôn bán ở vỉa hè, người bán vé số, sinh viên… không thể chứng minh được thu nhập nhưng Đông Á vẫn cho vay với mức từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (lãi suất 1,07%/tháng) với điều kiện rất đơn giản là mở thẻ đa năng tại Ngân hàng Đông Á, có hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Nghĩa là một sinh viên nếu đến kỳ mà chưa nhận được tiền gửi từ gia đình có thể tạm thời sử dụng 1.000.000 đồng trong thẻ, đến khi gia đình gửi đủ hoặc hơn số tiền trên vào tài khoản thì hệ thống sẽ báo cho sinh viên đó biết anh ta đã trả nợ xong cho ngân hàng. Số tiền lãi phải đóng mỗi tháng cho số tiền vay trên chỉ là 10.700 đồng (được vay 12 tháng) và tiền lãi chỉ tính kể từ khi người vay rút tiền chứ không phải tính từ lúc ngân hàng thông báo cấp hạn mức được vay.

Vì đa số người dân chưa có nhiều thông tin vay ngân hàng mà lại không cần thế chấp nên Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Gia Lai (Đông Á Gia Lai) đã cử nhân viên đến các chợ, trường học để triển khai và hướng dẫn cho người dân được biết. Trong một tháng kể từ khi công bố sản phẩm, Đông Á- Gia Lai đã giải quyết được hơn 200 người vay với tổng số tiền 200 triệu đồng. Số lượng người vay sắp tới sẽ còn tăng nhiều hơn nữa do Ngân hàng đang tập trung cho nhân viên tuyên truyền mạnh hơn về sản phẩm này.

Đề cập đến vấn đề rủi ro cao từ sản phẩm “Vay 24 phút” do đối tượng cho vay quá rộng, ông Nguyễn Văn Hiệu- Giám đốc Đông Á Gia Lai cho biết: “Số tiền tuy không lớn nhưng sẽ phần nào giải quyết được nhu cầu chi tiêu cấp bách của người dân và vì điều kiện vay dễ dàng, nhanh chóng, lãi suất lại hợp lý nên tôi nghĩ người vay sẽ vui vẻ hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân hàng. Tất nhiên sẽ có rủi ro nhưng chắc chắn sẽ là số ít vì khi quyết định cho ra đời sản phẩm này, chúng tôi đã đặt niềm tin vào bản chất trung thực của người Việt Nam”.

Ông Hiệu còn cho biết thêm: “Đây chỉ là bước khởi đầu, sắp tới chúng tôi sẽ nghiên cứu nâng mức cho vay lên cao hơn nữa để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, để khi nhắc đến Đông Á mọi người sẽ nghĩ ngay đó là ngân hàng luôn đặt niềm tin vào con người”!
Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

Áp lực từ giá năng lượng, CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Áp lực từ giá năng lượng, CPI quý I/2026 tăng 3,51%

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý I/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ghi nhận mức tăng tương đối cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Điều này phản ánh áp lực từ giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào gia tăng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Gia Lai

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

null