Trong nghiên cứu được tiến hành với 281 trẻ em từng được ghép gan, thận tại Mỹ, các nhà khoa học nhận thấy không xảy ra tác dụng phụ nào sau khi tiêm vaccine sống và phần lớn trẻ phát triển kháng thể.
(GLO)-Diễn ra từ ngày 24- 30/4/2023, chủ đề Tuần lễ Tiêm chủng thế giới năm 2023 có tên "Bắt kịp" (The Big Catch-Up). Mục tiêu kêu gọi trẻ em, người lớn, cả cộng đồng tiêm chủng đầy đủ để được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine, giúp có cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh.
Thông thường, vaccine giúp bảo vệ chúng ta chống lại bệnh tật. Nhưng vaccine ung thư thì khác, chúng là những liệu pháp tiềm năng để điều trị cho những người đã bị ung thư .
Các nhà nghiên cứu Mỹ đang nghiên cứu những thách thức và đưa ra phương pháp tiếp cận để phát triển các loại vaccine bảo vệ niêm mạc trước sự xâm nhập của virus gây bệnh về đường hô hấp.
Biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2 từ 10-13%. Hai biến thể này có thể thoát miễn dịch, do vậy những người đã mắc BA.1, BA.2 vẫn có thể mắc lại BA.4, BA.5.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 77/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; việc thực hiện hợp đồng mua vắc xin AstraZeneca; việc cấp phép thuốc điều trị Covid-19 và việc thực hiện khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.
Thành công của “chiến lược vaccine“ trong năm 2021 đã tạo tiền đề để năm nay nước ta hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine ngừa COVID-19 cho hầu hết mọi lứa tuổi.
Theo nhà miễn dịch học Sophie Lucas, Chủ tịch Viện Duve tại Đại học công giáo Louvain, vaccine Pfizer dành cho trẻ em được bào chế để chứa một lượng tương đương với 1/3 liều lượng dành cho người lớn.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kinh tế thế giới đang tăng trưởng trở lại và thương mại hàng hóa toàn cầu hồi phục nhanh, Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để phục hồi sản xuất trong nước.
Đến nay đã có 760.801 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh, chiếm 91% tổng số ca mắc COVID-19; Hơn 70 % người trên 18 tuổi ở TP HCM tiêm đủ 2 mũi vaccine; Tây Ninh tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, mua sắm test kit xét nghiệm nhanh và RT-PCR.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Nguyễn Văn Thể - vừa ký Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và có hiệu lực từ ngày 1.10.
Các trung tâm kinh tế lớn đã gần phủ kín vaccine. Nhu cầu mở cửa để “cấp cứu“ nền kinh tế đang rất bức bách. Vị trí 121/121 trong bảng xếp hạng của Nikkei Asia cảnh báo rằng, Việt Nam có phần chậm chạp. Mở cửa lúc này, vẫn còn cơ hội để cứu các doanh nghiệp.
Triển khai thần tốc xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ; thực hiện tiêm đủ vaccine mũi 1, tiến tới sớm đạt mức tiêm mũi 2 theo yêu cầu, tất cả đã góp phần mang lại hiệu quả kiểm soát dịch, giúp Hà Nội, TPHCM cùng nhiều địa phương nới lỏng dần việc giãn cách xã hội.
Hội An đủ năng lực và đã sẵn sàng để đón khách quốc tế khi mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Hội An lại chưa đủ “năng lực“ an toàn do tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là trong ngành lao động du lịch còn thấp khi mới chỉ hơn 2.000/13.000 lao động trong ngành Du lịch được tiêm vaccine.
Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm phải được xem là mệnh lệnh và phải làm cho bằng được.
Người dân chờ đợi và hy vọng sẽ sớm để trở lại với “trạng thái bình thường mới“, cho nên khi nghe Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin đang “thiết kế thẻ xanh“ COVID-19, người dân rất phấn khởi.