Chỉ sau 79 ngày kể từ khi tuyên bố bùng phát dịch bệnh Ebola chủng Sudan - khiến hàng chục người tử vong bao gồm 7 nhân viên y tế - ứng cử viên vắc-xin đầu tiên đã hiện diện ở Uganda, là một sản phẩm từ Viện Sabin của Mỹ.
Chính phủ Ba Lan đã quyết định tặng cho Việt Nam hơn 501 ngàn liều vắc-xin AstraZeneca và sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, viện trợ nhiều trang thiết bị, vật tư y tế sẽ chuyển về TP HCM vào ngày 25-8 tới.
Theo đó, EMA sẽ đánh giá dữ liệu thu được từ 2 nghiên cứu lâm sàng đang được triển khai nhằm điều tra mức độ an toàn và hiệu quả của thuốc ở những bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19.
Bộ Y tế vừa có công văn khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận vắc-xin Covid-19. Việt Nam có khoảng 1,2% dân số đã được tiêm chủng vắc-xin Covid-19.
Đói nghèo, tệ nạn, khủng hoảng tâm lý, kể cả bạo động đã xảy ra ở các vùng quê, khu lao động nghèo của nhiều nước trên thế giới do Covid-19 khiến nhiều người lâm vào cảnh bần cùng.
Quan chức kiểm soát dịch bệnh hàng đầu Trung Quốc cho biết nước này đang xem xét việc trộn lẫn các loại vắc-xin COVID-19 với nhau như một cách để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng bệnh.
Công nghệ sản xuất của vắc-xin Covivac do Việt Nam sản xuất tương đồng với vắc-xin Covid-19 AstraZeneca. Những người tham gia tiêm thử nghiệm vắc-xin này đã được mua bảo hiểm khoảng 40 tỉ đồng.
Việt Nam đã chữa khỏi 1.804 bệnh nhân, trên tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta tính đến ngày 25-2 là 2.420 ca, trong đó hơn 80% khỏi bệnh sau hơn 1 tuần điều trị. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận từ lực lượng phòng chống dịch của ngành y, trong đó có đóng góp rất lớn của những “đặc nhiệm“ áo blouse nơi tuyến đầu.
Một bộ trưởng Anh cho biết có khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2 trên thế giới, buộc các nhà sản xuất vắc-xin như Pfizer Inc và AstraZeneca phải nhanh chóng cải tiến sản phẩm.
Đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, số ca mắc trên thế giới đã vượt mốc 15 triệu với trên 600.000 người tử vong. Nếu không có vắc-xin, sẽ khó có cuộc sống bình thường như trước.
Ngày 4-7, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông cho biết ngành y tế tỉnh đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh bạch hầu. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại bon Bu N'doh, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, nâng tổng số ca mắc bệnh bạch hầu lên 16.
Tôi nghe nói trước khi mang thai cần tiêm ngừa một số vắc-xin để phòng các bệnh nguy hiểm cho thai nhi, nhưng không biết cần tiêm những gì, trước khi có thai bao lâu...