Thiếu hàng vạn liều vắc-xin bạch hầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4-7, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông cho biết ngành y tế tỉnh đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh bạch hầu. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại bon Bu N’doh, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, nâng tổng số ca mắc bệnh bạch hầu lên 16.
Theo đó, ngày 30-6, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp tiếp nhận cháu Đ.K (SN 2003) nhập viện với triệu chứng sốt, ho, đau họng… nghi mắc bệnh bạch hầu. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, giám sát, theo dõi, cách ly. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và vừa được thông báo bệnh nhi K. dương tính với vi khuẩn bạch hầu.
Sau khi phát hiện cháu Đ.K mắc bệnh bạch hầu, cơ quan chức năng đã lập 3 điểm chốt chặn, khoanh vùng, cách ly toàn bộ các hộ gia đình tại ổ bệnh. Ngành y tế đã bố trí nhân lực, vật tư y tế tiến hành các khâu khử khuẩn, khám sàng lọc, điều trị dự phòng bằng kháng sinh và tiêm vắc- xin phòng chống dịch cho hơn 700 người trong bon Bu N’doh và các khu vực lân cận.
Cán bộ y tế cấp phát thuốc điều trị dự phòng cho người dân vùng dịch bạch hầu ở tỉnh Đắk Nông
Cán bộ y tế cấp phát thuốc điều trị dự phòng cho người dân vùng dịch bạch hầu ở tỉnh Đắk Nông
Từ đầu tháng 6 tới nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện nhiều ổ dịch bạch hầu. Đến nay, tổng cộng 16 người đã mắc bệnh, trong đó 2 cháu nhỏ tử vong. Tỉnh Đắk Nông đã lập các chốt chặn cách ly và điều trị dự phòng bệnh bạch hầu cho hàng ngàn người trong vùng dịch và rà soát, khám sàng lọc ở những khu vực có nguy cơ bùng phát bệnh.
Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, hiện ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống bệnh bạch hầu, đặc biệt là thiếu nhân lực và vật lực. Khi phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh bạch hầu thì cũng như Covid-19, những người tiếp xúc gần phải được lấy mẫu đi xét nghiệm, những người sinh sống trong khu vực phải được điều trị dự phòng nên rất tốn kém kinh phí. Bên cạnh đó, hiện ngành y tế tỉnh đã rà soát và thống kê cần ít nhất 82.000 liều vắc-xin bạch hầu để tiêm chủng bổ sung.
"Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã hỗ trợ 10.000 liều. Số còn lại, kinh phí của tỉnh chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đang kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ" - vị này cho biết thêm
Đắk Lắk tập trung tiêm dự phòng cho trẻ
Ông Trịnh Quang Trí, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành y tế đã có kế hoạch tiêm phòng bạch hầu cho trẻ trên toàn tỉnh vào tháng 9. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu, Sở Y tế dự kiến từ ngày 10-7, sẽ tiêm trước cho trẻ 7 tuổi ở huyện Lắk, nơi giáp ranh với huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã có ổ dịch bạch hầu.
Theo ông Trí, Đắk Lắk tuy chưa có ca nhiễm nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) đang điều trị cho các ca dương tính và nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu từ tỉnh Đắk Nông đưa sang.
Trước đó, năm 2019, tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cũng xuất hiện ổ dịch bạch hầu khiến 1 trẻ tử vong nên nguy cơ xuất hiện dịch bệnh hiện nay là khá cao. Ngành y tế Đắk Lắk đang tăng cường giám sát, chủ động phòng chống.
Bài và ảnh: Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null