Ukraine sắp cạn vũ khí, một số nước không gửi viện trợ như đã hứa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraine được cho là sắp cạn kiệt vũ khí khi tiếp tục ngăn chặn các lực lượng Nga, trong bối cảnh cảnh báo một số nước đã không gửi viện trợ cho Kiev như đã hứa.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine chĩa súng trường vào một máy bay không người lái xuất hiện gần một tòa nhà dân cư ở Kiev. Ảnh Getty
Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine chĩa súng trường vào một máy bay không người lái xuất hiện gần một tòa nhà dân cư ở Kiev. Ảnh Getty

Các quốc gia phương Tây đã ủng hộ Ukraine trong suốt 1 tháng qua kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Theo The Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng Anh đã hoàn thành việc cung cấp vũ khí trong một tuần khi các cuộc tấn công và pháo kích liên tục của Nga xảy ra trên nhiều mặt trận.

Tuy nhiên, trong khi nhiều quốc gia đã hứa có vũ khí để giúp củng cố kho vũ khí của Ukraine, nhưng một số quốc gia đã không tiếp tục cung cấp.

Paul Grod, chủ tịch của Đại hội Thế giới Ukraine, nói với The Times rằng một số quốc gia - bao gồm cả Đức và Pháp - đã không giao vũ khí đã hứa.

 

 Một chiếc xe tăng của Ukraine được nhìn thấy trên một con đường ở Kiev. Ảnh Getty
Một chiếc xe tăng của Ukraine được nhìn thấy trên một con đường ở Kiev. Ảnh Getty


Theo tờ The Times, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, quân đội chỉ còn lại một nửa số tên lửa phòng không và chống tăng. Một số quốc gia đã gửi thêm vũ khí trong những ngày trước đó, mà theo ông chỉ "cải thiện một phần" tình hình.

Quân đội Ukraine cũng được cho là đã sử dụng các "chiến lợi phẩm" thu được của Nga, chẳng hạn như phương tiện và thiết bị khác, để tăng cường nguồn cung cấp và sử dụng chống lại lực lượng Nga.

 

 Hàng rào chống tăng xếp dọc một con phố để bảo vệ các địa danh lịch sử ở Odessa. Ảnh chụp ngày 14/3. Ảnh Getty
Hàng rào chống tăng xếp dọc một con phố để bảo vệ các địa danh lịch sử ở Odessa. Ảnh chụp ngày 14/3. Ảnh Getty


Trước đó ngày 9/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói với Hạ viện rằng, Vương quốc Anh đã chuyển giao 3.615 vũ khí chống tăng (NLAW) và sẽ sớm cung cấp một "lô hàng nhỏ" tên lửa chống tăng Javelin.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã quyết liệt chống trả lại lực lượng quân đội Nga, điều được cho là đã khiến ông Putin bất ngờ.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nhận xét: "Họ đã phòng thủ rất thông minh, rất nhanh nhẹn, rất sáng tạo ở những nơi mà họ tin rằng đó là những nơi thích hợp để phòng thủ và chúng tôi đã thấy họ giờ đây ở những nơi đặc biệt là ở phía nam, gần Khersan, họ đã cố gắng giành lại lãnh thổ".

 

https://danviet.vn/ukraine-sap-can-vu-khi-mot-so-nuoc-khong-gui-vien-tro-nhu-da-hua-20220323170740397.htm
 

Theo Tuấn Anh (Dân Việt/Yahoo News)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.