Tuyển Việt Nam thụt lùi dưới thời HLV Troussier

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thua Indonesia với tỉ số 0-3 ngay tại sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã gần như hết cơ hội tiến sâu vào giải đấu.

Vì vậy, sau khi trận đấu khép lại, khán giả có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình thể hiện sự bức xúc và đã đồng loạt kêu gọi ông Troussier từ chức.

Lần đầu sau 20 năm, Indonesia giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đoàn quân HLV Shin Tae-yong vượt qua thầy trò ông Philippe Troussier. Đánh giá về màn trình diễn mờ nhạt của tuyển Việt Nam, HLV Đoàn Minh Xương nhận xét: "So với trận thua trên sân Gelora Bung Karno hôm 21-3, đoàn quân của HLV Troussier thể hiện sự hời hợt dù được chơi trên sân nhà và tinh thần cầu thủ không tốt dẫn đến việc triển khai đấu pháp chiến thuật không nhuần nhuyễn, kém hiệu quả. Ngoài ra, chiến thuật thi đấu thiếu hợp lý, không có sự cải thiện là lý do khiến tuyển Việt Nam tiếp tục bị Indonesia lấn lướt".

Vị chuyên gia bóng đá sinh năm 1959 cho rằng hàng công và hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam thiếu gắn kết, trong khi hàng thủ tiếp tục bộc lộ khuyết điểm "không chiến" và không bọc lót tốt cho nhau. "Cự ly đội hình không hợp lý dẫn đến mối liên kết giữa các tuyến trở nên mỏng manh. Đáng chú ý, hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam hoàn toàn bị đối phương bẻ gãy vì thua thiệt về thể hình, thể lực, dẫn đến hàng công đói bóng, không có cơ hội dứt điểm".

Không chỉ kém hiệu quả khi sắp xếp đội hình, HLV Troussier (giữa) còn mờ nhạt không hề có sự chỉ đạo “máu lửa” nào cho các cầu thủ trong suốt trận đấu. Ảnh: QUỐC ANH
Không chỉ kém hiệu quả khi sắp xếp đội hình, HLV Troussier (giữa) còn mờ nhạt không hề có sự chỉ đạo “máu lửa” nào cho các cầu thủ trong suốt trận đấu. Ảnh: QUỐC ANH

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam phân tích: "Tuyển Việt Nam gần như không rút được kinh nghiệm sau trận thua trước Indonesia ở lượt đấu thứ 3. Trước lối chơi rắn, áp sát của Indonesia, cầu thủ Việt Nam thể hiện sự bế tắc trong việc triển khai tấn công. Các chân sút kỳ cựu dứt điểm kém hiệu quả, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, trong khi những tài năng trẻ còn non kém kinh nghiệm dù được chơi trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, Indonesia có sự chuẩn bị kỹ hơn Việt Nam. Họ chăm chút trong những những tình huống bóng cố định và tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong thể hiện sự lấn lướt về lối chơi, đấu pháp và cách sử dụng nhân sự nên giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".

Nói về tình huống Nguyễn Quang Hải bức xúc vì không được vào sân thi đấu, HLV Phạm Minh Đức cho rằng: "Đối với cá nhân tôi cũng như đa số khán giả hâm mộ Việt Nam, việc Quang Hải không được thi đấu là điều gây thất vọng. Quang Hải là mẫu cầu thủ tài năng, có thể độc lập tác chiến và tạo sự đột biến trên hàng tấn công. So với các đàn em thì Hải có trình độ, đẳng cấp chênh lệch hơn nhiều song mỗi HLV có một kế hoạch xây dựng đội hình, phương án dụng người khác nhau. Sau mỗi trận đấu, ban huấn luyện sẽ mổ xẻ, phân tích để cải thiện và tôi tin HLV trưởng tuyển Việt Nam nhìn thấy được lỗ hổng và biết cách chắp vá".

Thất bại trên sân Mỹ Đình khiến HLV Troussier bị người hâm mộ chỉ trích, đánh giá thấp về năng lực chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng triết lý bóng đá của ông Troussier không phù hợp với tuyển Việt Nam và kêu gọi LĐBĐ Việt Nam (VFF) sớm thay ghế HLV trưởng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

null