Tuyên truyền phòng-chống vượt biên trái phép sang Campuchia tại xã Ia Kriêng và Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối ngày 26 và 27-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Đức Cơ và Chư Prông tổ chức hoạt động tuyên truyền “Phòng-chống vượt biên trái phép sang Campuchia đối với Thanh niên dân tộc thiểu số vùng biên giới”.

Tham gia chương trình có gần 400 đoàn viên và người dân trên địa bàn 2 xã Ia Kriêng và Ia Puch.

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên và người dân được xem phóng sự về tác hại của việc vượt biên trái phép, nghe cán bộ Công an huyện thông tin về tình hình an ninh trật tự ở vùng biên và các kiểu lừa bịp của một số tổ chức cá nhân với chiêu trò việc nhẹ lương cao tại các nước.

Các đoàn viên thanh niên xã Ia Púch (huyện Chư Prông) tham gia thi trả lời trắc nghiệm. Ảnh: Hà Đức Thành

Các đoàn viên thanh niên xã Ia Púch (huyện Chư Prông) tham gia thi trả lời trắc nghiệm. Ảnh: Hà Đức Thành

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn tham gia thi trắc nghiệm trả lời các câu hỏi về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tác hại của vượt biên trái phép, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác đối ngoại nhân dân góp phần tích cực vào công tác giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Cùng với hoạt động tuyên truyền là chương trình giao lưu văn nghệ của của đội văn nghệ xung kích Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và đoàn viên thanh niên xã Ia Kriêng, xã Ia Puch.

Dịp này, Trung tâm đã trao 40 suất quà cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.