Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung:

Tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ trương sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn; sáp nhập các xã, phường.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn làm việc về công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên đối với chủ trương sáp nhập và một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

cuong.jpg

Thị xã An Khê có 11 đơn vị hành chính gồm: 6 phường, 5 xã với 60 thôn, làng, tổ dân phố. Đảng bộ thị xã An Khê hiện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với 2.814 đảng viên. Thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thị ủy và Ban Dân vận Thị ủy.

Đối với bộ máy tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc khối UBND thị xã, HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp để xem xét quyết định thành lập 4 phòng trên cơ sở tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng liên quan. Sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có 9 phòng (giảm 2 phòng). Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo UBND thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, tình hình hoạt động tại Cụm công nghiệp An Khê, đồng thời đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống đập dâng nước sông Ba đoạn qua thị xã An Khê.

Cùng với đó, địa phương cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư dự án Cụm công nghiệp An Khê, đồng thời đề xuất dừng và không dừng đối với các công trình, dự án khởi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn.

pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thi-uy-an-khe.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: An Khê là một trong 3 địa phương về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, địa phương cũng cần kiểm tra, rà soát và đánh giá chất lượng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức thị xã trước chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, cán bộ, công chức không nên hoang mang, dao động mà lơ là công việc. Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cần quán triệt, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức đồng thuận với chủ trương chung.

Đối với ý kiến đề xuất của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành quan tâm giải quyết, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá các dự án từ nguồn đầu tư công và ngoài ngân sách; khảo sát, rà soát, cập nhật các mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường nhằm phục vụ thi công Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku; định hướng mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường trọng điểm để đón đầu phát triển sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh.

tu-thuy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung kiểm tra tiến độ công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, xã Tú An. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án mở rộng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày; đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Tú Thủy năm 1947 và kiểm tra tiến độ công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, xã Tú An.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null