Tuyển nữ Việt Nam tự tin giành vé chung kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Trận bán kết chắc chắn sẽ có đông khán giả. Tuyển Campuchia đã tiến bộ nhanh, đá tốt. Tuyển nữ Việt Nam rất tôn trọng họ. Chúng tôi đã xem Campuchia thi đấu, họ có lực lượng đồng đều, có sức mạnh, có tầm vóc. Nhìn chung, họ cũng không kém so với Thái Lan, Philippines hay Myanmar nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” - Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói.
Tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế hơn đối thủ. Ảnh: Nguyễn Đăng

Tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế hơn đối thủ. Ảnh: Nguyễn Đăng

Đối thủ “lạ”…

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã thực hiện được một nửa hành trình bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games 32 với việc vượt qua vòng bảng với tư cách đội đầu bảng A. Huỳnh Như và các đồng đội khởi đầu tốt với chiến thắng 3-0 trước Malaysia và sau đó là tỉ số 3-1 trước đối thủ rất khó chơi là Myanmar.

Tình hình trở nên phức tạp khi Myanmar có chiến thắng bất ngờ trước Philippines - đội cũng sẽ dự World Cup cùng tuyển Việt Nam mùa hè này, khiến cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung phải trải qua trận đấu khó khăn ở lượt cuối.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 1-2, để chung cuộc, 3 đội cùng có 6 điểm. Khá may mắn là dù Myanmar thắng Malaysia 5-1 nhưng do thua tuyển nữ Việt Nam nên hiệu số của họ chỉ là +3 - số bàn thắng bằng nữ Việt Nam (7) nhưng thủng lưới nhiều hơn. Tương tự như vậy, Philippines chỉ thắng Malaysia 1-0 nên hiệu số chỉ là +1.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết như dự kiến, ở bảng B, Thái Lan không gặp khó khăn nào để toàn thắng 3 trận, ghi đến 13 bàn mà không thủng lưới lần nào. Trong khi đó, suất bán kết còn lại là sự hiện diện bất ngờ của chủ nhà Campuchia.

Trong lịch sử các kì SEA Games, bóng đá nữ Campuchia chỉ chính thức tranh tài từ Đại hội lần thứ 31 tại Việt Nam vào năm ngoái. Do đó, việc lọt vào bán kết ở kì SEA Games năm nay rõ ràng là một bất ngờ lớn, có thể nằm ngoài dự kiến của nước chủ nhà.

Trên thực tế, Campuchia đặt nhiều kì vọng vào việc đội tuyển nam vào bán kết bóng đá nam nhưng lại bị loại đáng tiếc. Với đội tuyển nữ, mặc dù được đá sân nhà nhưng khó có thể coi đó là lợi thế trước Singapore - từng 6 lần dự SEA Games với 1 lần giành Huy chương Bạc, hay kể cả tuyển Lào đã 4 lần tham dự Đại hội.

Nhưng ở SEA Games năm nay, tuyển nữ Campuchia thắng cả 2 đối thủ này và “chỉ” để thua 3 bàn trước tuyển nữ Thái Lan rất mạnh.

… mà quen

Sự hiện diện của tuyển nữ Campuchia ở bán kết rõ ràng là lạ lẫm, nhưng với Huỳnh Như và đồng đội, đây là đối thủ không quá xa lạ. 2 đội đã đối đầu 3 lần trong vòng 4 năm qua.

Cùng thời điểm này năm ngoái, trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), 7 bàn thắng các học trò của ông Mai Đức Chung dội vào lưới đối thủ ở trận cuối bảng A SEA Games 31. Gần nhất, tại Giải vô địch Đông Nam Á 2022 vào tháng 7, tuyển nữ Việt Nam cũng thắng 3-0. Tuyển nữ Campuchia đến 2021 mới đá SEA Games nhưng tham dự Giải vô địch Đông Nam Á từ năm 2018.

Cũng tại AFF Cup năm 2019, tỉ số thậm chí còn là 10-0 dành cho tuyển nữ Việt Nam.

Không chủ quan

Chỉ phải gặp Campuchia ở bán kết nên hẳn nhiên người hâm mộ Việt Nam sớm nghĩ về “cuộc hẹn” với tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết như 2 kỳ SEA Games gần nhất. Không nghĩ sao được khi giữa 2 đội là sự chênh lệch về đẳng cấp và trình độ, khi tuyển nữ Việt Nam đã 7 lần vô địch SEA Games.

Tuy vậy, sẽ có một chút áp lực khác, bởi gặp chủ nhà Campuchia, trận đấu sẽ diễn ra trên sân Olympic có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, vào lúc 16h00 ngày 12.5. Có thể tuyển nữ Việt Nam trội hơn ở dưới sân, nhưng trên khán đài, đội chủ nhà nhận được nguồn lực tinh thần rất lớn.

Và nếu nhìn vào tỉ số những lần đối đầu, số bàn thắng của tuyển Việt Nam đã giảm đi một cách đáng kể…

Được đánh giá cao hơn, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung không chủ quan. Ông muốn trận đấu này trở thành cơ hội chuẩn bị một cách nghiêm túc cho trận đấu quyết định sau đây 3 ngày để bảo vệ ngôi hậu của bóng đá Việt Nam tại khu vực.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Campuchia tại trận bán kết 1 vào lúc 19h00 ngày 12.5 tại sân vận động Quốc gia Olympic. Trận bán kết 2 giữa tuyển nữ Thái Lan và Myanmar diễn ra cùng giờ tại sân vận động Quân đội.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null