Lời cảnh báo kịp thời cho đội tuyển nữ Việt Nam trước bán kết đấu Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thất bại 1-2 trước Philippines là cơ hội để HLV Mai Đức Chung điều chỉnh lại những mặt chưa được trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội sẽ gặp đội nữ Campuchia ở bán kết.

Trận thua 1-2 trước Philippines đã khép lại tròn 10 năm bất bại của đội tuyển nữ Việt Nam tại sân chơi SEA Games. Trước giải đấu này, các học trò của ông Mai Đức Chung đã đăng quang liền 3 kỳ SEA Games (29, 30, 31) mà không phải nhận trận thua nào, dù đối đầu với Thái Lan, Myanmar hay Philippines.

Sự thống trị của bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á được duy trì trong nhiều năm. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Huỳnh Như cùng đồng đội không có những trục trặc.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhọc nhằn giành vé vượt qua vòng bảng. Ảnh: Ngọc Dương

Đội tuyển nữ Việt Nam nhọc nhằn giành vé vượt qua vòng bảng. Ảnh: Ngọc Dương

Thất bại trong trận đấu hạ màn bảng A lúc 16 giờ trước Philippines không khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất ngôi đầu. Tức là HLV Mai Đức Chung cùng học trò đã phần nào gặp may mắn. Nhận được lời cảnh báo đúng thời điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, nhưng chưa phải trả giá quá nhiều.

Khó khăn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam là chưa tìm được mảnh ghép thế chỗ Chương Thị Kiều ở hàng phòng ngự. Trước thềm SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung đã thử sức nhiều hậu vệ để thay thế Chương Thị Kiều đang trong quá trình hồi phục. Dù vậy, các hậu vệ, đặc biệt là nhóm cầu thủ trẻ, không để lại nhiều ấn tượng.

Giai đoạn thi đấu thành công của đội tuyển nữ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 gắn liền với bộ đôi Chương Thị Kiều và Lương Thị Thu Thương. Khi cả hai cùng dính chấn thương, ông Chung đã tính toán giải pháp khác cho hàng phòng ngự, liên tục thử nghiệm cầu thủ mới nhưng chưa tìm ra được một trung vệ giỏi phán đoán, cản phá và đọc tình huống tốt như Chương Thị Kiều.

Hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này. Ảnh: Ngọc Dương

Hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh là điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận này. Ảnh: Ngọc Dương

Nỗi lo của HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Ngọc Dương

Nỗi lo của HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Ngọc Dương

Ở SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi với sơ đồ 3 trung vệ để khỏa lấp khoảng trống của trung vệ sinh năm 1995. Các học trò của HLV Mai Đức Chung sạch lưới trận ra quân, bởi đội nữ Malaysia vốn dĩ rất yếu, không đủ sức tấn công. Tuy nhiên, trước những đội ở đẳng cấp cao như Myanmar và Philippines, hàng thủ Việt Nam đã lọt lưới 3 bàn.

Những tình huống vào lưới nhặt bóng của Kim Thanh đều đến từ sai lầm hệ thống, khi những hậu vệ trong hàng phòng ngự 5 người (3 trung vệ, 2 hậu vệ cánh) của đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp bọc lót thiếu ăn ý, nhiều lần để lọt người, lúng túng khi phải đối mặt với những đường chuyền dài.

Trong trận thua Philippines, hàng hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam liên tục phán đoán sai điểm rơi, để đối thủ vượt qua tương đối dễ dàng. Tương tự là trận gặp Myanmar, các cầu thủ phòng ngự cũng không mang lại cảm giác an tâm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vô địch 3 kỳ SEA Games gần nhất với dấu ấn sâu đậm của những "đá tảng" như Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, cho thấy hàng thủ đóng vai trò rất quan trọng để xây dựng lối chơi. Dàn hậu vệ của HLV Mai Đức Chung với Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thúy Nga, Lê Thị Diễm My đều có kinh nghiệm ở cấp độ CLB, nhưng ở giải đầu tiên sát cánh cùng nhau, các cầu thủ cần thêm thời gian để ăn ý, kết dính hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dựa vào đẳng cấp của những cầu thủ kỳ cựu. Ảnh: Ngọc Dương

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dựa vào đẳng cấp của những cầu thủ kỳ cựu. Ảnh: Ngọc Dương

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung có lẽ chờ đợi nhiều hơn ở những gương mặt trẻ. Chênh lệch chất lượng giữa đội hình chính và dự bị đang là vấn đề với đội tuyển nữ Việt Nam, khi vai trò và tầm ảnh hưởng của những đàn chị như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thùy Trang, Bích Thùy, Dương Thị Vân,... vẫn rất lớn. Đây là nhóm cầu thủ ưu tú được HLV Mai Đức Chung tin dùng cho những trận cầu lớn. Theo ông Chung, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam muốn đan xen kinh nghiệm và sức trẻ, nhưng dù đã được cọ xát, thử nghiệm ở nhiều trận đấu, các cầu thủ trẻ vẫn chưa bật lên hẳn như kỳ vọng.

Ở những thời điểm quan trọng nhất, vẫn là những cầu thủ kỳ cựu lên tiếng, còn dàn cầu thủ trẻ chỉ chơi ở mức tròn vai. Đá ở sân chơi Đông Nam Á tuy dễ mà khó, bởi các đối thủ đã rất quen lối chơi của Huỳnh Như, Tuyết Dung, nên đội tuyển nữ Việt Nam cần những giải pháp dự phòng. Dù vậy sau 3 trận vòng bảng, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn đang đối đầu với khó khăn bằng những con người cũ, theo những cách thức cũ.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần sức bật để chơi tốt ở 2 trận tới, trước mắt là cuộc so tài ở bán kết SEA Games 32 với chủ nhà Campuchia. Tối qua đội bóng này đã thua đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 0-3.

Có thể bạn quan tâm