Tử vong sau khi ăn côn trùng của cây rau bí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết địa phương vừa ghi nhận ca tử vong sau khi ăn côn trùng là ông L.V.C, dân tộc Nùng (ở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Theo lời kể của bà P.T.N, vợ ông L.V.C, 2 ngày trước khi có triệu chứng ngộ độc dẫn đến tử vong, khi làm nương ngô, ông C. thấy có nhiều con bọ (hình dáng giống con sâu ban miêu) ở cây rau bí được trồng xen với ngô nên đã bắt về rửa sạch, rang mỡ muối để ăn bữa trưa. Ông C. ăn khoảng 20 con.

Sau bữa ăn khoảng hơn 1 tiếng, ông C. nôn nhiều lần, đồng thời có cảm giác tức ngực, khó thở, đau bụng nhiều quanh rốn, đi ngoài nhiều lần phân lỏng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông C. được gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Mường Khương điều trị. Tại đây, ông C. có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn nhiều lần ra thức ăn lẫn dịch tiêu hóa, toàn thân tê mỏi, miệng đỏ và tê, đau tức ngực, khó thở, suy hô hấp, nước tiểu có máu, được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, ông C. đã tử vong trên đường đi.

Côn trùng ông C. ăn là loại sâu bọ có nhiều ở địa phương vào mùa hè, có cánh cứng, thân hình nhỏ, màu đen xen kẽ với cam, có 2 râu. ẢNH: SỞ Y TẾ LÀO CAI
Côn trùng ông C. ăn là loại sâu bọ có nhiều ở địa phương vào mùa hè, có cánh cứng, thân hình nhỏ, màu đen xen kẽ với cam, có 2 râu. ẢNH: SỞ Y TẾ LÀO CAI

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, côn trùng ông C. ăn là loại sâu bọ có nhiều ở địa phương vào mùa hè, có cánh cứng, thân hình nhỏ, màu đen xen kẽ với cam, có 2 râu. Kích thước của chúng thường dài khoảng 2 - 3 cm và rộng khoảng 0,4 - 0,6 cm, thường hút mật nhụy hoa bí.

Người dân vùng núi thường có thói quen bắt và chế biến các loại côn trùng thành món ăn và xem đó là đặc sản. Việc không biết rõ về các độc tố trong côn trùng khiến nguy cơ ngộ độc rất cao, tỷ lệ tử vong do độc tố tự nhiên là rất lớn.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động thực vật lạ; khi có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm, cần gây nôn càng sớm càng tốt và đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời; lưu giữ và bảo quản toàn bộ thực phẩm, đồ uống để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ khác bệnh viện thẩm mỹ thế nào?

(GLO)- Không phải cơ sở có biển hiệu hoặc tên gọi “bệnh viện thẩm mỹ” đều được thực hiện mọi loại phẫu thuật thẩm mỹ. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ là 2 hình thức cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, với điều kiện hoạt động và phạm vi chuyên môn được cấp phép không giống nhau.

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp nguy hiểm khi lặn biển cho ngư dân và người lao động

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp khi lặn biển

(GLO)- Lặn biển là công việc gắn với sinh kế của nhiều ngư dân, người lao động vùng biển. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy trình an toàn, người lặn có thể đối mặt với bệnh giảm áp - tai biến nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương thần kinh và để lại di chứng.

Sốt xuất huyết 39-40 độ C chưa đáng sợ bằng lúc vừa hạ sốt: Cảnh báo từ các ca bệnh

Sốt xuất huyết 39-40 độ C chưa đáng sợ bằng lúc vừa hạ sốt: Cảnh báo từ các ca bệnh

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện với diễn biến khác nhau, trong đó có trường hợp tiểu cầu giảm sâu. Các bác sĩ cảnh báo, giai đoạn người bệnh giảm hoặc hết sốt từ ngày thứ 3 đến thứ 7 lại có thể là thời điểm bệnh chuyển nặng, nguy cơ xuất huyết, sốc.

Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em diễn ra trong tháng 8-2026

Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em trong tháng 8-2026

(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai, từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo đó, chương trình thăm khám và điều trị cho các trường hợp mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.

null