Tự uống thuốc giảm đau, coi chừng hư thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, tính đến tháng 10-2017 bệnh viện tiếp nhận và điều trị gần 500 trường hợp mắc hội chứng cushing - suy tuyến thượng thận thứ phát. Số liệu này cao hơn cùng kỳ năm trước và ở mức đáng báo động.
 Người bệnh điều trị hội chứng cushing tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
Người bệnh điều trị hội chứng cushing tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
Dược sĩ Nguyễn Thị Thúy Oanh, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, cho biết các loại thuốc giảm đau nhức có thành phần corticoid nếu dùng với liều cao, kéo dài sẽ có hại cho sức khỏe và là một trong những nguyên nhân gây nên hội chứng cushing này. Đa số bệnh nhân nhập viện đều cho biết có nhiều năm uống các loại thuốc giảm đau nhức tự ý mua ở bên ngoài.
BS CKII Nguyễn Thị Minh Hiền-Trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, cho biết người bệnh mắc hội chứng cushing với các biểu hiện như mặt to tròn như mặt trăng, bụng to mà hai chân nhỏ, mọc ria mép, xuất huyết dưới da nhiều nơi trên cơ thể... Bệnh nhân bị cushing do lạm dụng corticoid sẽ dẫn đến các biến chứng suy thượng thận, xuất huyết tiêu hóa, loãng xương. Ngoài ra, corticoid nếu sử dụng trong thời gian dài có thể gây nên tình trạng suy giảm sức đề kháng ở người bệnh, tạo điều kiện cho virút, vi khuẩn xâm nhập.
"Nhiều người bệnh nhức đầu, đau lưng, nhức mỏi tự mua thuốc giảm đau nhức có thành phần corticoid uống. Lâu dần rồi nghiện. Kể cả sổ mũi cũng mua các loại thuốc này. Khá nhiều bệnh nhân vào điều trị hội chứng cushing nhưng nghiện corticoid quá nặng, cắt liều là đau nhức không chịu nổi" - bác sĩ Hiền cho biết.
Theo DS Thúy Oanh, corticoid là một hormone do vỏ tuyến thượng thận tiết ra. Về mặt điều trị corticoid có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng. Ngoài ra hormone này còn có chức năng chuyển hóa chất đường, chất béo và cân bằng muối nước. Tuy nhiên nếu lạm dụng thuốc có thành phần corticoid sẽ làm ức chế tuyến thượng thận sản sinh các hormone và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn corticoid ngoại sinh. Từ đó làm teo tuyến thượng thận ở người bệnh.
"Thực chất corticoid có nhiều công dụng nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ, do đó người dân nên lưu ý. Khi đau nhức không nên tự ý mua thuốc mà nên đến các cơ sở y tế uy tín để khám bệnh và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ", DS Oanh khuyến cáo.
Ngọc Tài (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null