Từ ngày 5 đến 7-1, miền Trung và Tây Nguyên mưa diện rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 đến 7-1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 

Hiện thời tiết khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa. Trong ngày và đêm nay (3-1), khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Theo cảnh báo, trong thời gian từ ngày 5 đến 7-1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ảnh: Gia Bảo
Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ảnh: Gia Bảo



Cũng theo cảnh báo thời tiết trên biển, ngày và đêm 3-1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 1,5 m đến 3 m.

Vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-4 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm 3-1, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo ngày và đêm 4-1, thời tiết khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa giông.

* Dự báo thời tiết hôm nay 3-1, cụ thể cho các vùng:

Tại Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất từ 14 độ C đến 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 độ C đến 21 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 15 độ C đến 18 độ C, khu Tây Bắc 10 độ C-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18 độ C-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 15 độ C-18 độ C, vùng núi 12 độ C-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18 độ C-21 độ C, vùng núi 15 độ C-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nhiệt độ thấp nhất: 14 độ C-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17 độ C-20 độ C. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất từ 19 độ C đến 22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 độ C đến 25 độ C, phía Nam 28 độ C-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C-20 độ C, cao nhất 25 độ C-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 độ C đến 24 độ C, cao nhất 29 độ C đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

 

G.B

Có thể bạn quan tâm