Theo PHẠM ĐỨC (thanhnien.vn)
Bão số 5 với sức gió giật cấp 12, 13 kèm mưa lớn đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều trường học cùng nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ gãy la liệt.
Theo PHẠM ĐỨC (thanhnien.vn)
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua, khu vực phía Tây và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, nhiệt độ trung bình tháng 4-2026 khu vực tỉnh Gia Lai phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C.
Trong tháng Tư, nắng nóng có khả năng xuất hiện gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế và Nam Bộ.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong vòng 24 giờ qua, khu vực phía Tây và giữa tỉnh Gia Lai xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ như An Khê, Ayun Pa.
(GLO)- Dự báo trong thời kỳ chuyển mùa trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét và mưa đá.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 31-3, khu vực phía Tây tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, năm nay số lượng bão có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao. Ông Khiêm chia sẻ với Tiền Phong nhận định tình hình mưa bão 2026.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ tháng 4, nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ.
Dự báo thời tiết tháng 3 năm nay mưa ít, trời nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, nắng nóng năm nay được nhận định sẽ xảy ra nhiều hơn, gay gắt hơn so với năm 2025.
Trận động đất có độ lớn 3,9 xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 9/3 có tọa độ 14.864 độ Vĩ Bắc, 108.210 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trên đất liền, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho một số khu vực trong tỉnh.
Dự báo thời tiết năm 2026, nắng nóng có thể gay gắt hơn, kéo dài hơn; các hiện tượng thiên tai quy mô nhỏ nhưng tác động nhanh và trực tiếp như giông mạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, tình hình nắng nóng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 3-2026 ở một số xã, phường thuộc khu vực phía Nam tỉnh sau có khả năng mở rộng ra các khu vực khác.
(GLO)- Những năm qua, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ số, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu lớn phục vụ giám sát, dự báo và chỉ đạo ứng phó thiên tai theo thời gian thực.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, khu vực Gia Lai có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ C, riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 15-17 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5.
Dự báo khoảng ngày 7/2, bão sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới sau đó gặp phải không khí lạnh mạnh trên Biển Đông nên bão Basyang sẽ nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp.
(GLO)- Ngày 20-1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 08/BCH-PCTT gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
(GLO)- Ngày 16-1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 05/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Chiều 15-1, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines mạnh lên thành bão Nokaen.
Ngày 14-1, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.
Sáng nay 12-1, nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn duy trì rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 10 độ C.
Giá rét đã bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong ngày 6/1 với tuyết rơi dày khiến hàng trăm chuyến bay tại Hà Lan bị hủy và ít nhất 5 người ở Pháp thiệt mạng.