(GLO)- Chiều 4-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết vụ án hình sự.
(GLO)- Chiều 3-2, Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân 14 khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ký Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm.
(GLO)- Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh, khu vực đã chuẩn hóa quy trình xét xử, nâng cao kỹ năng tranh tụng, hạn chế sai sót, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp.
Với cáo buộc nhận hối lộ để giảm án cho các đối tượng phạm tội, hai cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng cùng loạt cựu Kiểm sát viên, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, sắp phải hầu tòa.
(GLO)- Ngày 29-4, tại huyện Đức Cơ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52 (Quân khu 5) tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 600 chiến sĩ mới năm 2025.
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng cho biết sẽ phải nghiên cứu để báo cáo cấp thẩm quyền về tổ chức bộ máy của tòa án và viện kiểm sát sau khi bỏ công an cấp huyện.
(GLO)- Chiều 9-3, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2021 và triển khai công tác phối hợp năm 2022.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị hủy, xét xử lại từ đầu vì cho rằng Quyết định giám đốc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có “nhận định không phù hợp“.
Thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo, nhất là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các cơ quan tố tụng là điều tra, kiểm sát hay xét xử cũng có thể sai sót, những vụ án oan sai, thậm chí có vụ oan sai nghiêm trọng đã chứng minh điều này. Cho nên, một công dân tố giác những sai trái đó là cần thiết, là đúng luật và là thể hiện tư cách công dân của một quốc gia dân chủ.
Sau khi được đình chỉ điều tra, mới đây Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu Phương Nga) đã có đơn gửi 29 cá nhân, tổ chức để tố giác quyết định trái pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM.
(GLO)- Sáng 3-1, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Huy Tiến-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Ngày 15/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“ đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hùng, nguyên là Chấp hành viên trung cấp, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Cục THADS tỉnh Lâm Đồng.
(GLO)- Sáng 12-7, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ VI năm 2019. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Quang-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai, lãnh đạo của VKSND tỉnh, lãnh đạo các VKSND huyện, thị xã, thành phố.
Viện KSND Q.4 (TP HCM) đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Hữu Linh (Linh “nựng“) về hành vi dâm ô bé gái trong thang máy khiến dư luận phẫn nộ thời gian qua.