Từ Đà Nẵng lên Gia Lai làm rẫy thuê để che giấu tung tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ Đà Nẵng, Sơn trốn lên Gia Lai làm nông dân, chăm rẫy thuê để che giấu bí mật mình bị công an truy nã nhưng nhưng bất thành.

Ngày 25-12, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng trốn truy nã Nguyễn Minh Sơn (1983, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

Sơn bị bắt giữ, di lý về trụ sở công an xã Đak Djrăng ngay trong đêm

Sơn bị bắt giữ, di lý về trụ sở công an xã Đak Djrăng ngay trong đêm

Trước đó, tối 19-12, Sơn bị bắt giữ tại xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) rồi sau đó di lý về TP Đà Nẵng.

Theo điều tra, Sơn là đối tượng bị truy nã toàn quốc với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị khởi tố, Sơn đã từ Đà Nẵng bỏ trốn lên xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) cùng với con gái và nhân tình của mình.

Theo dấu đối tượng, đến địa bàn Tây Nguyên, trinh sát Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phối hợp với công an địa phương rà soát các nhà trẻ trên địa bàn, biết được Sơn gửi con tại làng E Tu và thỉnh thoảng có đến đón.

Do đây là vùng đất rộng lớn và nhiều người dân từ địa phương khác đến sinh sống, nên trinh sát đã tiến hành mật phục theo dõi đối tượng Sơn.

Khoảng 20 giờ ngày 19-12, khi Sơn đang ngủ tại khu nhà rẫy trồng chanh dây thì các trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng.

Quá bất ngờ trước sự việc, Sơn không kịp phản ứng, ngay sau đó bị di lý về trụ sở Công an xã để làm việc ngay trong đêm.

Bước đầu, đối tượng khai nhận vì biết bị truy nã nên đã lựa chọn các khu vực thưa người tại tỉnh Gia Lai để xin việc. Đối tượng xin việc chăm cà phê, trồng chanh dây tại các khu rẫy của người dân trên địa bàn.

Với "vỏ bọc" là người nông dân hiền lành, sống kín tiếng, Sơn nghĩ sẽ qua mặt được lực lượng công an nhưng bất thành.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.