Truyền thông Campuchia ca ngợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, truyền thông Campuchia liên tục cập nhật thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 24/11/2024 đưa tin “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức tới Campuchia” (ảnh chụp màn hình), trong đó đăng chùm ảnh tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Sân bay quốc tế Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN phát)
Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 24/11/2024 đưa tin “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức tới Campuchia” (ảnh chụp màn hình), trong đó đăng chùm ảnh tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Sân bay quốc tế Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 24/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rời Thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP-12) và Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP-11).

Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại như Thông tấn xã Campuchia (AKP), Kampuchea Thmey, Khmer Times... liên tục cập nhật nhiều chủ đề thông tin, hình ảnh về các hoạt động diễn ra trong bốn ngày (từ 21-24/11) của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại địa bàn, cùng nhiều nhận định bình luận đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh các hoạt động chính của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn như dự lễ khánh thành công trình tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary; hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Samdech Thipedei Hun Manet... truyền thông địa phương còn quan tâm cập nhật thông tin về các hoạt động khác của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam như tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP-12) và Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP-11), tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An, gặp nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin...

Trong số gần 30 hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, sự kiện khánh thành tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia vào chiều ngày 21/11 ở Thủ đô Phnom Penh thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông địa phương.

Đưa tin về sự kiện, hãng thông tấn quốc gia AKP dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ 25 triệu USD để xây dựng tòa nhà hành chính mới cho Quốc hội và nhân dân Campuchia.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 21/11/2024 đưa tin “Chủ tịch Quốc hội Campuchia khánh thành tòa nhà hành chính mới” (ảnh chụp màn hình), trong đó dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ 25 triệu USD xây dựng tòa nhà hành chính mới cho Quốc hội và nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)
Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 21/11/2024 đưa tin “Chủ tịch Quốc hội Campuchia khánh thành tòa nhà hành chính mới” (ảnh chụp màn hình), trong đó dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ 25 triệu USD xây dựng tòa nhà hành chính mới cho Quốc hội và nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Đề cao sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam như một biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia, bà Khuon Sudary nêu rõ: "Tòa nhà khang trang đang được khánh thành và chính thức đưa vào sử sử dụng này đã bổ khuyết, đáp ứng được nhu cầu thực tế của Quốc hội Campuchia, đặc biệt góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách quản trị để trở thành Quốc hội số, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức trong Ban Thư ký Quốc hội, nhân tố đóng vai trò chủ chốt trong việc phục vụ hoạt động của lãnh đạo của Quốc hội và các thành viên Quốc hội, những đại diện của bà con cử tri."

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng công trình tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia, quà tặng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia, sẽ trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống bền vững giữa hai đất nước; đồng thời bày tỏ kỳ vọng công trình tòa nhà mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong việc phục vụ lợi ích của người dân Campuchia. Ông nhấn nhấn mạnh từ trước đến nay, Việt Nam và Campuchia luôn chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

AKP cho biết công trình tòa nhà hành chính mới do Việt Nam tài trợ được xây dựng với kinh phí 25 triệu USD, có quy mô cao 12 tầng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Khmer.

Công trình mới sẽ phục vụ các hoạt động hành chính của Quốc hội như công tác văn phòng các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, hội trường, cũng như phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Bài viết trên trang chủ của AKP nêu rõ: "Nhân dịp khánh thành tòa nhà hành chính mới, Chủ tịch Quốc hội Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary và Ngài Trần Thanh Mẫn cam kết tích cực tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước."

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 21/11/2024 đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có chuyến thăm bốn ngày tới Campuchia khi Campuchia đăng cai tổ chức hội nghị ICAPP và IPTP.” (Ảnh: TTXVN phát)
Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 21/11/2024 đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có chuyến thăm bốn ngày tới Campuchia khi Campuchia đăng cai tổ chức hội nghị ICAPP và IPTP.” (Ảnh: TTXVN phát)

Trong một bài viết khác với tiêu đề "Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có chuyến thăm bốn ngày tới Campuchia khi Campuchia đăng cai tổ chức hội nghị ICAPP và IPTP", AKP đánh giá chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ nhằm tăng cường quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài," mà còn thúc đẩy quan hệ đa phương, tăng cường các cơ chế nghị viện thông qua ngoại giao nghị viện nhằm bảo đảm bảo vệ hòa bình và ổn định xã hội cho nhân dân khu vực và thế giới với Campuchia, quốc gia đăng cai tổ chức các diễn đàn quốc tế quan trọng trong dịp này.

Trong khi đó, báo Khmer Times đăng tải bài viết với tiêu đề "Tình hữu nghị bền vững, lâu dài" đánh giá chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh dấu một cột mốc mới trong việc tăng cường hợp tác nghị viện song phương và thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia láng giềng.

Trong một bài viết khác trên Khmer Timer với tiêu đề "Tầm cao mới trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa Campuchia và Việt Nam," nhà nghiên cứu Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông thuộc Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) đã có những phân tích, đánh giá tích cực về chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dưới góc độ hợp tác kinh tế và thương mại.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tốc độ tăng trưởng thương mại mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ qua và dư địa, cơ hội đầu tư lớn giữa hai quốc gia láng giềng ở thời điểm hiện nay, nhà nghiên cứu thuộc RAC bày tỏ kỳ vọng: "Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước thúc đẩy đầu tư, kinh doanh.

Các bộ, ngành, cơ quan chức năng tích cực tham mưu, đề xuất Chính phủ hai nước triển khai các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, thương mại, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, đầu tư dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nền kinh tế Campuchia và Việt Nam".

Trang chủ của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ngày 23/11/2024 đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tin tưởng Campuchia sẽ phát triển mạnh mẽ,” trong đó đưa nội dung về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet. (Ảnh: TTXVN phát)
Trang chủ của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ngày 23/11/2024 đăng bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tin tưởng Campuchia sẽ phát triển mạnh mẽ,” trong đó đưa nội dung về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhật báo Kampuchea Thmey ngày 23/11/2024 đưa tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhật báo Kampuchea Thmey ngày 23/11/2024 đưa tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Huỳnh Thảo-Quang Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null