Trường THPT chuyên Hùng Vương báo công dâng Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhân kỷ niện 30 năm thành lập Trường THPT chuyên Hùng Vương (1993-2023), sáng 27-5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu của trường tổ chức lễ báo công, kính dâng lên Bác Hồ về những thành tích tiêu biểu đạt được trong những năm qua.

Quang cảnh buổi lễ báo công dâng Bác của đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Sang

Quang cảnh buổi lễ báo công dâng Bác của đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Sang

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, phát huy thế mạnh, hòa nhập với phong trào chung của hệ thống trường chuyên trong cả nước, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được sự mong mỏi của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của các thế hệ học sinh, các bậc phụ huynh và toàn xã hội.

Báo cáo với Bác Hồ kính yêu, cô giáo Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đạt được 575 giải học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa, máy tính Casio, khoa học kỹ thuật. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp của học sinh lớp 12 nhiều năm liền đạt 100%; tỷ lệ đậu đại học các trường tốp đầu hàng năm ngày càng cao. Trong tổng số trên 13.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường chuyên Hùng Vương. Nhiều học sinh đã nỗ lực tiếp tục học tập, nghiên cứu và có học hàm, học vị cao, là giảng viên các trường đại học, giáo viên các bậc học phổ thông, là sĩ quan quân đội, công an, giám đốc doanh nghiệp...

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương báo công dâng Bác. Ảnh: Đức Thụy

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương báo công dâng Bác. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, 3 năm gần đây, nhà trường liên tiếp có học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia và tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế. Ngoài ra, tại cuộc thi Olympic truyền thống 30-4, tính từ năm 2010 đến nay, nhà trường còn có 74 học sinh đạt huy chương vàng, 343 em đạt huy chương bạc và đồng. Ở cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, 23 dự án của học sinh trong trường đã đạt giải cấp quốc gia (4 dự án đạt giải nhất, 2 dự án được tham dự kỳ thi quốc tế tại Hoa Kỳ).

Bên cạnh đó, tại các “sân chơi” tri thức khác như: Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, Đường lên đỉnh Olympia, Tài năng Tiếng Anh, Olympic Tin học khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Olympic Toán học khu vực miền Trung, Đại sứ văn hóa đọc…, học sinh của trường cũng gặt hái được nhiều thành tích. Tất cả đã góp phần khẳng định “thương hiệu” và nâng cao vị thế của Trường THPT chuyên Hùng Vương trong hệ thống các trường chuyên trên toàn quốc.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn đại biểu nhà trường đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và xin hứa với Người: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức thi đua dạy thật tốt, học thật tốt để xây dựng trường ngày càng phát triển, góp công sức vào sự nghiệp trồng người.

Học sinh, cựu học sinh và giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia giải việt dã. Ảnh: Đức Thụy

Học sinh, cựu học sinh và giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia giải việt dã. Ảnh: Đức Thụy

Sau buổi lễ, nhà trường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao dành cho học sinh, cựu học sinh và giáo viên gồm: chạy việt dã, kéo co, nhảy bao bố, đua thuyền trên cạn… Chiều và tối cùng ngày, nhà trường tổ chức gặp gặp các thế hệ thầy và trò, chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khung trời xanh”. Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện 30 năm ngày thành lập trường.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.