Trung Quốc: Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định ý nghĩa của Đại hội XX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 23/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XX trong chặng đường phát triển mới của Trung Quốc.
 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 23/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 23/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo Tân Hoa xã, phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 23/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XX trong chặng đường phát triển mới của Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải luôn nỗ lực tự cải cách trên chặng đường phía trước. Công cuộc cách mạng và sự tôi luyện trong thế kỷ qua, đặc biệt là thập kỷ đầu tiên của kỷ nguyên mới, đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc mạnh hơn và năng động hơn.

Ông kêu gọi các đảng viên luôn trong tâm thế sẵn sàng, thận trọng để đối mặt với những thách thức và khó khăn ở phía trước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn “hành động vì nhân dân và dựa vào nhân dân” và “sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng của nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Ông cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng và mở cửa hơn nữa với thế giới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc không thể phát triển nếu tách rời thế giới và thế giới cần Trung Quốc để phát triển”.

Sau hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã tạo được hai kỳ tích là tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định xã hội lâu dài. Nền kinh tế Trung Quốc có khả năng phục hồi và tiềm năng phát triển tốt.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ “hợp tác với các dân tộc khác trên thế giới để đấu tranh cho các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, công lý, dân chủ và tự do”.

Theo Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.