Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc ngày 30.10 phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 19 lên trạm vũ trụ Thiên Cung, đánh dấu lần phóng thứ 4 trong giai đoạn ứng dụng và phát triển của trạm vũ trụ của nước này.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu vũ trụ Thần Châu 19 đã cất cánh trên tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tây bắc Trung Quốc) lúc 4 giờ 27 sáng 30.10 (giờ địa phương).

Ba phi hành gia trên sứ mệnh Thần Châu 19 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Trung Quốc) vào ngày 30.10.2024. ẢNH: TÂN HOA XÃ
Ba phi hành gia trên sứ mệnh Thần Châu 19 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Trung Quốc) vào ngày 30.10.2024. ẢNH: TÂN HOA XÃ

Khoảng 20 phút sau đó, Giám đốc Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền Trâu Lợi Bằng tuyên bố sứ mệnh phóng Thần Châu 19 đã thành công tốt đẹp, với việc tàu vũ trụ tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn sau khi bay khoảng 10 phút.

Bà Vương Hạo Trạch (34 tuổi) là chuyên gia về công nghệ tên lửa hạt nhân sẽ trở thành người phụ nữ Trung Quốc thứ 3 tham gia vào một sứ mệnh du hành vũ trụ có người lái, theo South China Morning Post.

Theo người phát ngôn của CMSA Lâm Tây Cường, ngoài việc tiến hành các thí nghiệm khoa học, phi hành đoàn sẽ thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian, lắp đặt các thiết bị bảo vệ trước các mảnh vỡ không gian cũng như lắp đặt, thu hồi tải trọng và thiết bị ngoài tàu.

Các phi hành gia cũng sẽ tham gia vào giáo dục khoa học, các hoạt động vì lợi ích công cộng và các thử nghiệm tải trọng khác, theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Lâm. Theo đó, các phi hành đoàn sẽ tiến hành 86 thí nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ, bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học sự sống vũ trụ, vật lý cơ bản về vi trọng lực, khoa học vật liệu vũ trụ, y học vũ trụ và công nghệ vũ trụ mới.

Thần Châu 19 đánh dấu sứ mệnh có người lái thứ 4 kể từ khi hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung. Ông Lâm cũng cho biết phi hành đoàn Thần Châu 19 sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy trạm vũ trụ Thiên Cung từ đội Thần Châu 18, hiện đang ở quỹ đạo và dự kiến trở về Trái đất ngày 4.11.

Trong thời gian ở trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu 19 sẽ đón tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 8 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 20, trước khi trở về bãi đáp Đông Phong dự kiến vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2025.

Theo Trí Đỗ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Bluetooth là "sợi dây" vô hình kết nối điện thoại với tai nghe, đồng hồ thông minh và các thiết bị gia dụng

Bluetooth luôn bật: tiện lợi nhưng không nên chủ quan

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

null