Sau lần nới lỏng "chính sách một con" trước đó không mang lại kết quả đáng kể trong việc thúc đẩy tỷ lệ sinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, nước này đang cân nhắc tiếp tục điều chỉnh luật kế hoạch hóa gia đình của mình.
![]() |
Chính sách một con của Trung Quốc đang bộc lộ một số hạn chế sau thời gian dài thực hiện. |
Cuối những năm 1970, Trung Quốc đã ban hành quy định, hạn chế mỗi một cặp vợ chồng ở thành thị chỉ được sinh một con, nhằm hạn chế tăng trưởng dân số.
Việc thực thi chính sách một cách nghiêm khắc này đã gây ra tranh cãi lớn, tuy nhiên các quan chức thừa nhận, chính sách là yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc ngày càng thịnh vượng hơn.
Tuy nhiên, chính sách một con của Trung Quốc đã dẫn tới nhiều rắc rối về nhân khẩu học, bao gồm: dân số đang già đi nhanh chóng và thiếu hụt lực lượng lao động.
Cuối năm 2013, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách, cho phép các cặp vợ chồng có hai con nếu người chồng hoặc người vợ là con một. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này đã không giúp tăng tỷ lệ sinh ở Trung Quốc.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Bắc Kinh sẽ cân nhắc về sự sửa đổi chính sách sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như các quy định pháp lý.
Tuyên bố này ngược lại các tuyên bố trước đây của các quan chức chính quyền rằng, chính sách kế hoạch hóa gia đình là một "chiến lược quốc gia cơ bản" không thể phá vỡ.
Đề tài này đã được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường với giới báo chí - tổ chức một năm một lần ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.
Ngoài những tác động về nhân khẩu học, chính sách một con cũng đang tạo ra sự mất cân bằng giới tính một cách nghiêm trọng do quan niệm truyền thống thích có con trai để nối dõi.
Trong năm 2014, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Trung Quốc là 116 bé trai/100 bé gái - nghĩa là cứ 116 bé trai được sinh ra mới có 100 bé gái. Trong khi tỷ lệ giới tính là 105 nam giới/100 phụ nữ.
Một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang đánh giá những kết quả mang lại từ lần điều chỉnh năm 2013 sau khi những thống kê gần đây cho thấy, chỉ có 470 ngàn trẻ sinh ra nhờ thụ hưởng từ sự điều chỉnh này - nghĩa là chỉ có 1/10 gia đình mới cưới đủ tư cách sinh con thứ hai.
Các chuyên gia đang đề xuất tiếp tục nới lỏng chính sách. Một quan chức kế hoạch hóa gia đình địa phương gần đây thậm chí còn kêu gọi thực hiện bắt buộc chính sách hai con.
Hồng Hà (Theo AFP)