(GLO)- Hàng chục ngàn héc ta cao su trồng trên đất rừng nghèo được chuyển đổi bị chết, kém phát triển, bỏ không mười mấy năm qua nhưng chưa có hướng giải quyết đã gây lãng phí tài nguyên cũng như nhiều hệ lụy khác.
(GLO)- Tiếp tục các nội dung trả lời cử tri tại Báo cáo số 1081/UBND-NC của UBND tỉnh, Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung trả lời về đánh giá hiện trạng Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ và việc sử dụng quỹ đất trồng cao su của Công ty Quang Đức.
(GLO)- Sau nhiều năm rớt giá, thời gian gần đây, giá mủ cao su liên tục tăng cao. Đây là động lực để người trồng cao su tiếp tục duy trì ổn định diện tích vườn cây.
Dù giá mủ cao su tăng cao sau nhiều năm liền trượt dốc nhưng những diễn biến giá cả thất thường khiến người trồng cao su chưa hết lo âu. Quá trình tái đầu tư, nâng cao năng suất cây “vàng trắng“ này cũng không hề đơn giản.
(GLO)- Sau gần 10 năm đầu tư, dự án trồng cao su trên đất Campuchia của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah đã ghi nhận những tín hiệu khả quan. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên đứng chân trên vùng đất Tây Nguyên đầu tư trồng cao su tại nước bạn.
Nếu hơn 10 năm trước, nhiều người được chứng kiến khí thế hừng hực trồng cao su dọc dải miền Trung và Tây Nguyên thì nay, loại cây công nghiệp này đang rơi vào cảnh hắt hiu.
Dự án chuyển đổi 50.000 ha rừng nghèo sang trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai từ năm 2008. Qua 10 năm, những kỳ vọng của dự án đều phá sản, hàng chục nghìn ha cao su chết, kém phát triển; đất dự án bị sử dụng sai mục đích để nuôi bò, trồng cây nông nghiệp hoặc cho thuê.