Trở thành sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng "Be the change you wish to see in the world" (tạm dịch: "Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới") cũng chính là châm ngôn "gối đầu giường" của những người đã và đang làm trong lĩnh vực công tác xã hội (CTXH).

Hôm 25.3 là Ngày CTXH (Social Work Day), thời điểm thế giới tôn vinh những con người luôn khao khát làm đẹp và đổi thay cuộc sống.

Thuở ban đầu, ngành CTXH ra đời nhằm giải quyết những hậu quả của đô thị hóa, nghèo đói và nhập cư. Jane Addams (1860 - 1935) thường được tôn vinh là người khai sinh ra lĩnh vực này. Bà sáng lập Hull House - một trong những trung tâm xã hội đầu tiên tại Mỹ (năm 1889) và cũng là người phụ nữ Mỹ đầu tiên nhận Nobel Hòa bình vào năm 1931.

Tại VN, nhà xã hội học quá cố Nguyễn Thị Oanh là người khai mở cho ngành học này. Bà tốt nghiệp cử nhân xã hội học ở Mỹ, sau đó học thạc sĩ ngành phát triển cộng đồng ở Philippines, rồi về VN vào thập niên 1960. Sau một thời gian dài hoạt động, giảng dạy không chính quy về CTXH, năm 1992, bà thành lập Khoa Phụ nữ học (tiền thân của Khoa Xã hội học) tại Trường ĐH Mở TP.HCM. Ngày nay, những thế hệ nối tiếp bà không ngừng nỗ lực và hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, nhân bản hơn.

Tuy vậy, những giá trị của ngành CTXH dường như đang bị thách thức trong xã hội hiện đại. Nhiều người lầm tưởng ngành CTXH là đi làm từ thiện, nhiều phụ huynh thấy ái ngại khi con mình theo đuổi ngành học nhân văn này thay vì những ngành có tiềm năng hái ra tiền…

Nhưng hãy nghĩ đến vì sao ngành CTXH quan trọng và đáng để tự hào? Những bước tiến dài và quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới đều có dấu ấn của những ngành nhân văn, trong đó có CTXH. Một đất nước có ngành CTXH phát triển sẽ có thể nâng đỡ và trao quyền cho những người bị thiệt thòi, yếu thế; thúc đẩy công bằng xã hội; tư vấn, trị liệu và hỗ trợ để giúp mọi người đối phó khó khăn. Và quan trọng hơn, đất nước ấy sẽ có những con người hành xử một cách đồng cảm, nhân ái và tôn trọng phẩm giá của nhau.

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.