Triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Campuchia về TPHCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết, đang điều tra mở rộng đường dây ma túy “khủng” từ Campuchia về TPHCM.

Ma túy thu giữ. Ảnh: T.D.
Ma túy thu giữ. Ảnh: T.D.



Trước đó, đầu tháng 5-2022, trinh sát Đội 6, Phòng PC04 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “khủng” từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ.

Quá trình đeo bám, công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Trung (hay gọi là Trung “7 ngón”, sinh năm 1983, ngụ tỉnh An Giang).


 

Trung
Trung "7 ngón" cùng tang vật thu giữ. Ảnh: T.D.


Trung “7 ngón” luôn thay đổi chỗ ở, ban ngày ở nhà và ban đêm lại thuê xe ô tô đi từ TPHCM về hướng giáp biên giới với Campuchia.
Giúp sức cho Trung còn có Hà Hữu Lộc (sinh năm 1993) và Trần Văn Reo (sinh năm 1998, cùng ngụ tỉnh An Giang). Hai người này có nhiệm vụ cất giấu, phân loại ma túy để giao cho đầu nậu, con nghiện…

Khoảng 5 giờ ngày 5-5, trinh sát Phòng PC04 phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang và Công an phường An Lạc A, Đội CSGT-TT Công an quận Bình Tân phát hiện Trung đang di chuyển trên xe ô tô 7 chỗ tại giao lộ đường số 5 – đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân, nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 bao tải chứa 30 túi ma túy tổng hợp (trọng lượng khoảng 30kg ma túy).

 

Ma túy trong bao tải. Ảnh: T.D.
Ma túy trong bao tải. Ảnh: T.D.


Qua làm việc, tài xế H. khai được Trung thuê đi chở hàng chứ không biết đó là bao tải chứa ma túy. Từ lời khai, công an bắt thêm Lộc, Reo ở căn nhà đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Trung khai được K. sống ở Campuchia chỉ đạo nhận 2 bánh xe. Sau đó, Trung rạch bánh xe lấy toàn bộ ma túy cất vào bao tải. Tiếp đó, Trung chuyển về kho trên đường An Dương Vương giao cho Lộc chờ đi giao cho khách, đầu nậu. Mỗi lần giao, Trung trả cho Lộc 3 triệu đồng/kg ma túy.


 

Tang vật thu giữ. Ảnh: T.D.
Tang vật thu giữ. Ảnh: T.D.



Trung khai, trước đó đã vận chuyển 2 lần ma túy cho K. với tổng lượng là 42kg. Sau đó, K. trả cho Trung 100 triệu đồng. Reo khai, nhiều lần phụ giúp Lộc và Trung đi giao ma túy. Qua xét nghiệm, Lộc và Reo dương tính chất ma túy.

Hiện, công an đang điều tra mở rộng.

 

Theo TRUNG DŨNG (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Hơn 180 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Hơn 180 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

(GLO)- Trong 2 ngày 24 và 25-6, tại Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

null