Triển lãm ảnh Quan hệ Việt-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 27-11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, Thông tấn xã Việt Nam đã khai mạc Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (giữa), Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (trái) cùng các đại biểu tham quan triển lãm.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (giữa), Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (trái) cùng các đại biểu tham quan triển lãm.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, Ủy viên Trung ương Đảng-Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết năm 2017 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt-Lào, đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra ở hai nước như một minh chứng cho thành quả của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. 
Với Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông", Thông tấn xã Việt Nam mong muốn mang tới cho công chúng một không gian thu nhỏ nhưng chứa đựng những khoảnh khắc đáng nhớ, phản ánh khá toàn diện mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam-Lào. 
Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi chia sẻ quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào suốt 55 năm qua đã phát triển rực rỡ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân. Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và trên thực tế đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, hai bên đều thể hiện sự coi trọng, dành mọi ưu tiên cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt. 
Các cơ quan báo chí của Việt Nam, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào. Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn Pathet Lào (KPL) sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan vào tháng 1-2018. Trong gần năm thập kỷ hợp tác và phát triển, những người làm báo của hai cơ quan đã luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ chân thành, tin cậy trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước. 
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tin tưởng, triển lãm không chỉ phác họa những sự kiện, thành tựu nổi bật mà nhân dân hai nước đã đạt được mà còn đem đến cho công chúng Việt Nam-Lào, bạn bè quốc tế tại Hà Nội cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước, văn hóa, con người Xứ sở hoa Chămpa xinh đẹp thông qua góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh Thông tấn xã Việt Nam... 
Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh tư liệu quý, phản ánh sinh động, sâu sắc về chặng đường hơn nửa thế kỷ gắn bó, kề vai sát cánh bên nhau của Đảng, nhân dân hai dân tộc Việt Nam-Lào trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc của mỗi nước và mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc anh em Việt Nam-Lào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 
Đặc biệt, những bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi, luận đàm cùng Chủ tịch Souphanouvong giữa chiến khu Việt Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh bên Tổng Bí thư Cayson Phomvihane ở Hà Nội năm 1966; hình ảnh các thế hệ lãnh đạo hai nước bên nhau trong mỗi giai đoạn, thời kỳ của cách mạng; những hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước đã được phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại một cách sống động, chân thực nhất bằng tất cả tài năng và tình cảm của mình. 
Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” diễn ra đến ngày 30/11. Một triển lãm tương tự cũng sẽ được Thông tấn xã Việt Nam và KPL phối hợp tổ chức tại Thủ đô Vientiane (Lào) vào tháng 12.
Việt Hà (TTXVN/Vietnam+) 

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null