Trên 90 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Reuters đưa tin, đến nay (31-10) ít nhất 91 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ sập cầu treo tại bang miền Tây Gujarat của Ấn Độ. 
Trước đó, ngày 30-10, các phương tiện truyền thông cho hay, 60 người đã chết trong vụ tai nạn. Truyền thông địa phương cho biết có nhiều người bị thương nặng.
Hiện trường vụ sập cầu treo tại bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Indianexpress. vnexpress
Hiện trường vụ sập cầu treo tại bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Indianexpress.vnexpress
Theo giới chức địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ việc hàng trăm người bị rơi xuống sông trong vụ sập cầu cáp treo qua sông Machchu thuộc thị trấn Morbi, tỉnh Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Theo Reuters, cây cầu cáp treo này mới được mở lại 5 ngày sau một thời gian tu sửa và mở cửa đón khách tham quan. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc sập cầu được dự đoán là do khoảng 400 người cùng lúc đi qua cầu, dẫn tới việc bị quá tải.
Hình ảnh được các phương tiện truyền thông ghi lại cho thấy nhiều người bám vào dây cáp của cây cầu sập trong lúc đội cứu hộ khẩn trương tìm cách tiếp cận họ. Một số nguồn tin cho biết trong số những người bị thương có nhiều khách du lịch.
Công tác cứu hộ đang được tiến hành tại địa điểm sập cầu ở Morbi - Ảnh: NATIONAL HERALD INDIA
Công tác cứu hộ đang được tiến hành tại địa điểm sập cầu ở Morbi. Ảnh: NATIONAL HERALD INDIA
Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi cho biết, ông Modi đã chỉ thị theo dõi sát tình hình và nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Gujarat cũng khẩn trương chỉ đạo việc cứu chữa cho những người bị thương. Hải quân Ấn Độ cũng đã điều động một đội cứu hộ gồm 40 người cùng trang thiết bị tới triển khai công tác tìm kiếm.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, thông báo sẽ cấp một khoản hỗ trợ trị giá 200.000 rupee (2.500 USD) cho người thân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu và 50.000 rupee (625 USD) cho mỗi người bị thương. Số tiền này được trích từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ. Một đội điều tra đặc biệt gồm 5 thành viên cũng đã được lập ra để tìm nguyên nhân gây sập cầu.
Theo truyền thông Ấn Độ, cây cầu treo này được xây dựng cách đây hơn 140 năm, rộng 1,25 m và dài 233 m, là công trình mang tính biểu tượng cho kiến trúc của thị trấn Morbi. Một quan chức địa phương cho biết: cây cầu trên đập Machchu gần thành phố Morbi đã bị đóng cửa trong 2 năm qua và mới đây được mở cửa trở lại sau khi cải tạo. Tuy nhiên, cây cầu được đưa vào sử dụng khi chưa được chính quyền cấp chứng nhận chất lượng và đủ tiêu chuẩn an toàn.
L.H (Theo Vietnamnet, Công an nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.