'Trăng dâu tây' tháng 6 sẽ xuất hiện ở vị trí rất kỳ lạ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chúng ta có thể sẽ thấy "trăng dâu tây" như bị vướng vào các ngọn cây hay tòa nhà.

Trái ngược với hình ảnh Mặt Trăng treo rất cao phía trên đỉnh đầu của tháng 12 năm ngoái, người Việt Nam cũng như cư dân ở Bắc Bán cầu nói chung sẽ trông thấy "trăng dâu tây" giống như bị vướng vào các ngọn cây hay tòa nhà, theo Science Alert.

"Trăng dâu tây" là biệt danh mà người phương Tây dùng để gọi trăng tháng 6, vì trùng với thời điểm thu hoạch dâu tây.

Ngoài ra, nó còn có các biệt danh khác cũng ngọt ngào không kém là "trăng hoa hồng" hay "trăng hoa nở", do đây cũng là thời điểm hoa hồng và nhiều loài hoa khác nở rộ ở châu Âu.

Nó cũng sẽ hơi giống một quả dâu như tên gọi, nhất là khi vừa mọc lúc hoàng hôn, bởi hiện tượng "ảo ảnh Mặt Trăng".

Trăng dâu tây năm 2024 như bị vướng vào tượng Nữ thần Tự Do ở Mỹ - Ảnh: Gary Hershorn/X
Trăng dâu tây năm 2024 như bị vướng vào tượng Nữ thần Tự Do ở Mỹ - Ảnh: Gary Hershorn/X

Theo Universe Today, tháng 12 năm ngoái, Bắc Bán cầu chúng ta đã chứng kiến "trăng tròn đêm dài", với trăng tròn Đông chí treo cao nhất trên bầu trời trong vòng 2 thập kỷ.

Điều này xảy ra khi thiên thể này rơi vào "Điểm dừng Mặt Trăng lớn" trong chu kỳ 18,6 năm, tức mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trăng khi quay quanh Trái Đất đạt độ nghiêng cực đại so với mặt phẳng hoàng đạo (cũng là mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất khi quay quanh Mặt Trời).

Sau khi đạt đến điểm cực đại này, độ nghiêng của 2 mặt phẳng quỹ đạo sẽ giảm dần, đồng nghĩa với việc Mặt Trăng khi nhìn từ phương Bắc sẽ trông như bị "rơi" dần xuống thấp.

Ngoài ra, mùa hè cũng là mùa trăng tròn treo thấp, mà thấp nhất là tháng 6, do vị trí tương đối của Mặt Trăng so với Mặt Trời và độ nghiêng của Trái Đất: Vào ngày Hạ chí (21-6), Bắc Bán cầu nghiêng cực đại về phía Mặt Trời.

Trong khi để trăng tròn, nó phải nằm ở vị trí đối diện hoàn toàn với Mặt Trời trên bầu trời Trái Đất. Do vậy, tháng 6 cũng là mùa trăng treo thấp nhất,

Cả 2 quá trình trên sẽ kết hợp để tạo nên một trăng tròn như bị vướng víu vào ngọn cây hay các tòa nhà trong hầu hết đêm ở Bắc Bán cầu.

Khi nhìn trăng treo thấp, chúng ta sẽ phải nhìn qua lớp khí quyển dày hơn khiến Mặt Trăng trông đỏ hơn do sự tán xạ ánh sáng, đồng thời ảo ảnh thị giác ở vị trí này sẽ khiến nó như to lớn hơn lúc treo cao.

Càng quan sát sớm - nhất là lúc trăng mới mọc vào hoàng hôn - thì trăng dâu tây càng to và đậm màu.

Vì vậy, bạn có thể thưởng thức được "trăng dâu tây" đẹp nhất vào hoàng hôn ngày 11-6, chỉ vài giờ sau khi trăng đạt độ tròn tuyệt đối theo giờ Việt Nam.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null