Trái cây Việt chiếm lĩnh thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, những thông tin liên tiếp về các thực phẩm bị phát hiện có chất độc hại, ngâm tẩm hóa chất khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. Thực tế này đã khiến cho người tiêu dùng thay đổi cách mua sắm, tìm đến những sản phẩm được sản xuất trong nước đảm bảo sạch, an toàn.

Trái cây Việt được bày bán tại chợ trước Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Ngọc Thu
Trái cây Việt được bày bán tại chợ trước Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Ngọc Thu

Tại chợ trái cây trước Trung tâm Thương mại Pleiku, trên đường Nguyễn Thiện Thuật, trái cây được bày bán rất bắt mắt và phong phú như: Xoài, táo, vải, cam, bưởi… với giá cả tùy thuộc theo mùa trái cây. Những trái cây này thường được nhập từ các tỉnh về như: Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang… Một tiểu thương tại chợ trái cây này cho biết: Vải, mận là trái cây Việt được lấy từ Hà Nội, vải thì có giá khoảng 50.000 đồng/kg, mận thì khoảng 25.000 đồng/kg. Còn ở Gia Lai đang là mùa sầu riêng, bơ, xoài, mít nên người tiêu dùng thường lựa chọn hơn theo tâm lý “mùa nào, thức đấy” và giá cả cũng rẻ hơn khi trái cây vào mùa. Theo đó, giá những loại trái cây này loại ngon, đẹp thường có giá khoảng 30.000 đồng/kg.

Bà Hoàng Thị Yến (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: Tôi thường ra đây mua trái cây. Thấy trái cây tươi ngon nên tôi mua chứ cũng không biết thực chất thế nào. Chỉ mua theo cảm tính của mình. Lựa chọn trái cây Việt và nội tỉnh vừa rẻ, vừa yên tâm.

 

Không chỉ tại các chợ mà trong Siêu thị Co.op Mart, trái cây Việt cũng được ưu tiên trên kệ hàng của mình. Những trái cây như: Bưởi da xanh, bưởi năm roi, dưa hấu, dưa lưới, táo, ổi, quýt, thanh long… tươi ngon được ghi xuất xứ rõ ràng, giá cả được in trên bảng để người tiêu dùng có thể thao sức lựa chọn. Chị Phạm Thị Hương (tổ 13, phường Hoa Lư) nói: Bây giờ thực phẩm bẩn tràn lan, ngâm tẩm hóa chất khiến tôi rất hoang mang. Tôi thường chọn những nơi bán trái cây có ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc, tuy giá có cao hơn nhưng bù lại là cảm giác yên tâm khi sử dụng.

Nắm bắt tâm lý ưu tiên dùng trái cây sạch của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng trái cây sạch cũng lựa chọn trái cây Việt để bày bán. Chị Nguyễn Thị Đăng Chi-chủ cửa hàng thực phẩm Tâm An (116 Trần Phú, TP. Pleiku) cho biết: Trái cây tại cửa hàng bày bán 100% là hàng nhập từ những công ty uy tín tại Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, làng rau An Phú… được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP nên được khách hàng tin tưởng, thường xuyên đến mua. Tuy giá cả có đắt hơn ngoài chợ, siêu thị từ 5 ngàn đồng đến 7 ngàn đồng nhưng khách hàng vẫn quan tâm, tin tưởng. Nhất là những ngày Rằm, mùng Một, khách mua rất nhiều, chúng tôi bán được khoảng 4 triệu đồng/ngày. Sắp đến, chúng tôi sẽ mở rộng cửa hàng để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng.


Hiện nay, người tiêu dùng không còn “sính ngoại” như trước mà ưu tiên lựa chọn trái cây Việt đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe của gia đình mình.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai có thông tin phản ánh về việc “Hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi có nhãn mác lạ bị đổ chất đống dọc đường Trường Sa”, ngày 13-6, UBND TP. Pleiku có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp bền vững

(GLO)- Chương trình “Gắn kết-yêu thương” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Tổ chức Care tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức tại 2 xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) và Ia Băng (huyện Đak Đoa) đã góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về giá trị của sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

null