Từ khóa: TP. Đà Nẵng

TP. Đà Nẵng: Kỷ luật Chủ tịch và nhiều lãnh đạo vi phạm trong phòng-chống dịch

TP. Đà Nẵng: Kỷ luật Chủ tịch và nhiều lãnh đạo vi phạm trong phòng-chống dịch

(GLO)- Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban cán sự đảng UBND TP. Đà Nẵng đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND T.P và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; trong quản lý, sử dụng các nguồn hỗ trợ; để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của thành phố.
Khánh kiệt vì tai nạn giao thông

Khánh kiệt vì tai nạn giao thông

(GLO)- Gần 1 tháng nay, chị Trần Thị Kiều (tổ 3, thị trấn Đak Pơ) phải tạm gác công việc gia đình để tập trung chăm sóc chồng là anh Nguyễn Văn Vương bị tai nạn giao thông đang chữa trị tại Bệnh viện Quân y C17 (TP. Đà Nẵng). Gia cảnh vốn đã nghèo nay càng thêm khốn khó.
Nguyên mẫu nhân vật Thế trong "Đất nước đứng lên"

Nguyên mẫu nhân vật Thế trong "Đất nước đứng lên"

(GLO)- Cuối năm 2008, trong chuyến công tác tại TP. Đà Nẵng để sưu tầm tư liệu phục vụ biên tập cuốn sách “Tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ ở lại miền Nam sau ngày 20-7-1954 của tỉnh Gia Lai“, chúng tôi may mắn khai thác được thông tin về nguyên mẫu nhân vật Thế trong tiểu thuyết “Đất nước đứng lên“ của nhà văn Nguyên Ngọc. Đó là ông Huỳnh Hoàn-cán bộ ở lại Gia Lai hoạt động sau Hiệp định Genève.
Hỗ trợ người dân từ vùng dịch về quê: Ý nghĩa, nhân văn

Hỗ trợ người dân từ vùng dịch về quê: Ý nghĩa, nhân văn

(GLO)- Đón đồng bào về quê hay hỗ trợ đưa người dân từ vùng dịch về nhà… đều rất đúng và rất nhân văn trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Nam. Trên các cung đường, nhiều hành động đẹp được nhân lên và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần làm rõ "TP. Đà Nẵng đáng sống" là như thế nào?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần làm rõ "TP. Đà Nẵng đáng sống" là như thế nào?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quy hoạch cũng xác định Đà Nẵng là thành phố du lịch dịch vụ mũi nhọn, trung tâm của kinh tế biển Việt Nam, cổng vào của Hành lang kinh tế Đông Tây. Đây là thành phố đáng sống, thành phố an toàn. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, cần làm rõ khái niệm này, “đáng sống là như thế nào“.
Nghi quán tính sai tiền, cầm mã tấu chém nhân viên karaoke đứt bàn tay

Nghi quán tính sai tiền, cầm mã tấu chém nhân viên karaoke đứt bàn tay

Tối 4-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Phi (21 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, sau khi tên này dùng mã tấu chém đứt bàn tay phải một nhân viên quán karaoke.
2 trẻ em tử vong bất thường tại khu xử lý nước thải

2 trẻ em tử vong bất thường tại khu xử lý nước thải

Trưa 29-11, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ cái chết của 2 nạn nhân trên địa bàn. Thi thể 2 người này được người dân phát hiện vào trưa cùng ngày tại hồ chứa nước của trạm xử lý nước thải Phú Lộc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).
Một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn

Một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn

Sự việc xảy ra lúc 18 giờ chiều 21-10. Nạn nhân là anh Lê An Phước, 36 tuổi, trú tại tổ 23, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Trước đó, anh Phước điều kiển ô tô 4 chỗ, biển số 43A- 265.09 chở thêm một người bạn, khi đi qua giữa cầu Thuận Phước, anh Phước bất ngờ dừng xe, rồi mở cửa xe, lao mình xuống xuông Hàn tự vẫn.
Tạm giam đôi nam nữ mua bán hơn 3 kg "cỏ Mỹ"

Tạm giam đôi nam nữ mua bán hơn 3 kg "cỏ Mỹ"

Chiều 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Nhân (21 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) và Trần Thị Tố Như (23 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) hành vi mua bán trái phép ma túy.