Tổng thống Trump bồi thêm đòn, ép Trung Quốc tới cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt giai đoạn một của thỏa thuận thương mại nếu Trung Quốc không thực hiện cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của nước ông.

 

Phát biểu tại đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington hôm 3-5, Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đồng ý thỏa thuận thương mại vì Mỹ áp đặt thuế quan ở mức tối thiểu.

"Chúng tôi sẽ xem xét những gì sẽ diễn ra. Họ đã nhận được lợi ích từ đất nước chúng ta. Bây giờ, họ phải mua và nếu họ không mua, chúng ta sẽ chấm dứt thỏa thuận. Rất đơn giản".

Nhiều chuyên gia nhận định khả năng mua hàng của Trung Quốc bị ảnh hưởng đáng kể do đại dịch Covid-19, dẫn đến sự sụt giảm kinh tế lần đầu tiên kể từ năm 1987 sau nhiều tháng phong tỏa.


 

Tổng thống Trump phát biểu tại đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington hôm 3-5. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Trump phát biểu tại đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington hôm 3-5. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) cầm bản sao thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã ký. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) cầm bản sao thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã ký. Ảnh: Bloomberg


Theo báo South China Morning Post (SCMP), thỏa thuận thương mại giai đoạn một giúp dỡ bỏ thuế quan đối với 155 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, có hiệu lực vào cuối năm 2019, đồng thời giảm thuế đối với 120 tỉ USD hàng nhập khẩu khác xuống còn 7,5%. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ mức thuế 25% đối với số hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, bao gồm khoảng 40 tỉ USD hàng nông sản, trong vòng 2 năm.

Cũng tại đài tưởng niệm Lincoln, Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc "cố tình để virus SARS-CoV-2 lan ra ngoài biên giới", gây ra đại dịch khủng khiếp rồi tìm cách che đậy.

Washington đang đề ra một loạt biện pháp nhằm buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do Covid-19 gây ra, bao gồm trừng phạt, hủy bỏ nghĩa vụ của Mỹ về các khoản nợ và công bố những chính sách thương mại mới.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cận kề, đại dịch Covid-19 vốn khiến nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng bế tắc cũng biến Trung Quốc trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa Tổng thống Trump và người tranh vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden.

Hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Mỹ phát động chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, nói ông Biden "mềm yếu với Trung Quốc". Đáp lại, chiến dịch của ông Biden chỉ trích Tổng thống Trump thiếu sự chuẩn bị cho đại dịch.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.