Ông Trump nói corona liên quan phòng thí nghiệm Vũ Hán, dọa phạt thuế Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại cuộc họp về virus corona ở Nhà Trắng sáng 1-5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump khẳng định "tự tin" với các bằng chứng cho thấy virus corona liên quan phòng thí nghiệm Vũ Hán và đe doạ áp thuế quan mới với Bắc Kinh.
 Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp về virus corona ở Nhà Trắng sáng 1-5 (giờ Việt Nam) - Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp về virus corona ở Nhà Trắng sáng 1-5 (giờ Việt Nam) - Ảnh: Reuters
Tại cuộc họp phản ứng với virus corona ở Nhà Trắng, phóng viên hỏi tổng thống Mỹ có thấy bằng chứng nào để tin rằng Viện Virus học Vũ Hán là nơi khởi nguồn đợt bùng phát virus, ông Trump nói ông "tự tin" với các bằng chứng và nói: "Tôi có thấy nhưng tôi không thể nói với các anh chị được".
Còn khi được hỏi về các thông tin cho rằng Mỹ có thể hủy các nghĩa vụ nợ của Mỹ đối với Trung Quốc, ông Trump cho biết ông có thể "làm theo cách khác" và hành động thẳng thừng hơn. "Tôi có thể làm điều tương tự nhưng có thể lấy được tiền nhiều hơn, đó là áp thuế quan" - ông chủ Nhà Trắng nói. 
Theo Hãng tin AFP, ông Trump đưa ra lời chỉ trích này trong bối cảnh Mỹ mất hơn 30 triệu việc làm trong 6 tuần khi các biện pháp phong tỏa gây thiệt hại kinh tế lớn cho xứ cờ hoa.
Dù đã đạt được lệnh "ngừng chiến" vào tháng 1 năm nay trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm, thuế quan vẫn được áp lên 2/3 lượng trao đổi thương mại giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới. 
Trước đó, theo Hãng tin AP ngày 30-4, tình báo Mỹ đang xem xét giả thuyết corona chủng mới bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, dù nhận định virus "không phải do con người tạo ra". 
“Toàn bộ cộng đồng tình báo nhất trí với quan điểm được giới khoa học đồng thuận rằng virus corona chủng mới không phải do con người tạo ra hay được chỉnh sửa gen", văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ hôm 30-4 ra tuyên bố.
Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông tin cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh "sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng" để khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Lập trường của Bắc Kinh hiện vẫn không thay đổi khi khẳng định nước này xử lý dịch một cách có trách nhiệm với thế giới và cho rằng những chỉ trích, cáo buộc của phương Tây mang động cơ chính trị. Bắc Kinh đã bác bỏ và lên án mọi cuộc điều tra quốc tế về cách thức xử lý dịch ban đầu của nước này.
Theo DIỆU AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.