Tổng thống Putin: Đặc nhiệm Ukraine "tấn công" cầu Crimea

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-10 gọi vụ tấn công cầu Kerch dẫn tới bán đảo Crimea là "hành động khủng bố do lực lượng đặc nhiệm Ukraine chủ mưu".

Theo AP, tại cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga (RIC) Alexander Bastrykin, Tổng thống Putin nói: "Không nghi ngờ gì nữa, đó là một hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự cực kỳ quan trọng của Liên bang Nga. Tác giả, thủ phạm và những người ra lệnh là lực lượng đặc nhiệm của Ukraine".

Ông Bastrykin cũng cáo buộc lực lượng đặc nhiệm của Ukraine, công dân Nga và các nước khác đã tham gia vụ tấn công này, đồng thời thông báo "một cuộc điều tra tội phạm khủng bố đã được tiến hành".

"Chúng tôi đã thiết lập lộ trình của chiếc xe tải phát nổ" - ông Bastrykin cho biết và nói nó đã tới Bulgaria, Georgia, Armenia, Bắc Ossetia và Krasnodar, một khu vực ở miền Nam nước Nga.

 

Tổng thống Putin: Đặc nhiệm Ukraine
Tổng thống Putin: Đặc nhiệm Ukraine "tấn công khủng bố" cầu Crimea. Ảnh: AP


Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak, đáp lại cáo buộc của Tổng thống Putin: "Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine là khủng bố? Chưa đầy 24 giờ kể từ khi máy bay Nga nã 12 quả rốc-két vào khu dân cư Zaporizhzhia khiến 13 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương".

Ông Podolyak đề cập tới các cuộc tấn công tên lửa vào TP Zaporizhzhia trong đêm, làm sập một phần của một tòa nhà chung cư lớn. Không quân Ukraine cho biết 6 tên lửa đã được phóng từ các khu vực do Nga chiếm đóng tại Zaporizhzhia, 1 trong 4 khu vực sáp nhập vào Nga gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc các cuộc tấn công vào dân thường ở Zaporizhzhia là tội ác chiến tranh và thúc giục mở cuộc điều tra quốc tế.

Về vụ đánh bom xe tải trên cầu Crimea, chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Tổng thống Putin đã đích thân khai trương cây cầu này vào tháng 5-2018 bằng cách lái một chiếc xe tải băng qua nó như một lời tuyên bố chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea.

Giao thông qua cầu tạm thời bị đình chỉ sau vụ nổ ngày 8-10 nhưng cả ô tô, tàu hỏa và phà chở ô tô đều đã hoạt động trở lại vào ngày 9-10.

 


Đụng độ tiếp diễn

Quân đội Ukraine ngày 9-10 cho biết các cuộc đụng độ ác liệt đang diễn ra xung quanh các thành phố Bakhmut và Avdiivka ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine chưa công bố thương vong nhưng đánh giá tình hình ở 2 thành phố này đang rất căng thẳng.


Theo Hải Ngọc - Phạm Nghĩa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.