Tổng thống Mỹ và Ukraine điện đàm về tình hình ở khu vực miền Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Biden khẳng định rõ Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết đoán, cùng với các đồng minh và đối tác, trước "bất kỳ hành động gây hấn nào" của Nga đối với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)


Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine.

Hai bên đã nhất trí tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi "biện pháp ngoại giao và răn đe" trong vấn đề này.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định rõ Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết đoán, cùng với các đồng minh và đối tác, trước "bất kỳ hành động gây hấn nào" của Nga đối với Ukraine.

Trước đó một ngày, Tổng thống Biden cũng đã có cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, song hai bên không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đã mời người đồng cấp Mỹ tới thăm Kiev trong những ngày tới. Tuy nhiên, thông báo của Nhà Trắng không đề cập đến vấn đề này.

Cũng theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm tàng nếu Nga có hành động quân sự với nước láng giềng phía Đông.

Còn tại thực địa, các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác ở châu Âu (OSCE) có nhiệm vụ giám sát tình hình ở miền Đông Ukraine ngày 13/2 đã bắt đầu rút khỏi thành phố Donetsk.

Phóng viên Reuters cho biết các quan sát viên OSCE tại đây đã rời trụ sở của phái bộ và lên tàu hỏa đến Kiev.

Tuyên bố của OSCE trước đó cũng cho biết "một vài quốc gia" đã yêu cầu các công dân làm việc tại phái bộ này rời Ukraine trong vài ngày tới. Dù không cho biết đó là những quốc gia nào, song OSCE khẳng định phái bộ vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.

Phái bộ giám sát đặc biệt ở Ukraine của OSCE đã được triển khai ở khu vực miền Đông Ukraine từ năm 2014.

Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết Mỹ đã quyết định rút nhân viên khỏi Urkaine, trong khi Anh đã bố trí lại các quan sát viên của mình.

Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã từ chối bình luận về vấn đề mà theo ông là chuyện của OSCE. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga chỉ trích động thái của Mỹ là hành động "tâm lí chiến".

Theo Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.
null